Tin tức

Khai mạc Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2023

Tối 20/4/2023, Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2023, do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức đã khai mạc tại khu Du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, không gian Lễ hội năm nay được bố trí thành 3 khu vực Bắc, Trung, Nam, quy tụ hơn 40 gian hàng ẩm thực của các đơn vị trên toàn quốc. Hướng đến mục tiêu tôn vinh văn hóa ẩm thực 3 miền, các đơn vị thành viên đại diện hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4-5 sao thuộc Saigontourist Group tại Tp. Hồ Chí Minh và các địa phương mang đến Lễ hội hơn 350 món ăn, thức uống đặc trưng vùng, miền.
  Gian hàng của khách sạn cao cấp Continental Sài Gòn tại Lễ hội văn hóa ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2023. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN  
  Món ăn đặc sản Tây Nguyên được chế biến tại chỗ phục vụ khách tham quan Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2023. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN  
  Sản phẩm gà nướng với nguyên liệu đặc sản ở gian hàng vùng Tây Bắc - Đông Bắc, tại Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2023. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN.  
Nhiều gia đình ưu tiên tham gia khu vực trò chơi dân gian tại Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2023. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN
  Khu vực biểu diễn nghệ thuật dân tộc tại Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2023. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN  
   Khu vực biểu diễn đờn ca tài tử tại Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2023. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN  

 

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Top