Tin tức

Khai mạc Hội thi Hợp xướng quốc tế lần thứ VI tại Hội An

Chương trình nghệ thuật chào mừng Hội thi của các nghệ sĩ Việt Nam. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
Tối 15/5, tại Nhà hát thành phố Hội An (Quảng Nam), Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ VI - Hội An 2019 đã chính thức khai mạc với sự góp mặt của gần 1.000 nghệ sĩ thuộc 22 đoàn hợp xướng đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ VI - Hội An 2019 là sự kiện do Hiệp hội Interkultur , Cộng hòa Liên bang Đức phối hợp UBND thành phố Hội An tổ chức. 

22 đoàn hợp xướng đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Estonia, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Hà Lan, Philippines, Singapore, Hoa Kỳ. Riêng đoàn chủ nhà Việt Nam có 6 đội hợp xướng tham gia.

Hội thi diễn ra từ ngày 15 – 19/5/2019. Các đoàn hợp xướng sẽ tranh tài ở nhiều nội dung khác nhau với những màn trình diễn đặc sắc với yêu cầu nghệ thuật khắt khe của bộ môn hợp xướng, thông qua đó các nghệ sĩ sẽ thể hiện bản sắc độc đáo về văn hóa, âm nhạc của mỗi nước.
 
Ngoài các phần thi chính thức, các đoàn hợp xướng sẽ tham gia trình diễn trong chương trình “Giai điệu quốc tế” vào các tối 16/5 – 17/5 và tham gia diễu hành đường phố tại phố cổ Hội An.
 
Tại Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ VI - Hội An 2019, các thể loại nhạc kịch, thanh xướng kịch, giao hưởng… được chuyển tải bằng ngôn ngữ bản xứ, với lối diễn tấu tập thể, trong những giai điệu đậm bản sắc của từng dân tộc, hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng yêu âm nhạc những giai điệu đỉnh cao trong không gian âm nhạc phố cổ Hội An - Di sản Văn hóa thế giới./.

TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top