Tin tức

Khai mạc Giải vật dân tộc trẻ và thiếu niên toàn quốc lần thứ XXI

Các vận động viên thi đấu sau lễ khai mạc. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN
Sáng 1/8, tại sân vận động Trung tâm huyện Gia Bình (Bắc Ninh) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải vật dân tộc trẻ và thiếu niên toàn quốc lần thứ XXI năm 2019. Giải đấu do Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Gia Bình tổ chức.

Giải đấu thu hút hơn 90 vận động viên đến từ 10 tỉnh, thành, ngành tham gia: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Công an nhân dân, Hiệp hội Vật Kinh Bắc, Nghệ An, Bắc Giang, Tuyên Quang, Câu lạc bộ Gia Bình (Bắc Ninh), Hà Nội, Lai Châu.

Theo ông Nguyễn Tất Chiến, phụ trách bộ môn vật, Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam, hiện môn vật dân tộc đang phát triển mạnh tại khu vực đồng bằng sông Hồng và đồng bằng Bắc Bộ, tiêu biểu như đoàn Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Công an nhân dân. Đây là những đơn vị có truyền thống, thành tích về môn vật trong những năm gần đây. Thông qua giải đấu nhằm đánh giá công tác chuyên môn đào tạo môn vật ở các tỉnh; đồng thời, tạo cơ hội cho các vận động viên được thi đấu giao lưu, cọ sát, làm tiền đề tham gia giải có tầm vóc lớn hơn, góp phần gìn giữ và phát triển môn vật dân tộc. Giải đấu cũng nhằm động viên, thúc đẩy phong trào tập luyện môn vật dân tộc trong đông đảo nhân dân, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên, giúp rèn luyện sức khỏe, đáp ứng nhu cầu thưởng thức môn thể thao truyền thống của nhân dân.

Tham gia giải đấu, các vận động viên thi đấu ở hai lứa tuổi trẻ và thiếu niên, tranh tài ở 14 bộ huy chương. Ở lứa tuổi thiếu niên, các vận động viên thi đấu các hạng cân: 35 kg, 39 kg, 43 kg, 47 kg, 51 kg, 55 kg, trên 55 kg. Ở lứa tuổi trẻ, các vận động viên thi đấu ở các hạng cân: 44 kg, 48 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, trên 64 kg.

Theo chương trình, Giải vật dân tộc trẻ và thiếu niên toàn quốc lần thứ XXI năm 2019 diễn ra đến hết ngày 4/8./.

TTXVN/VNP

 Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Lấy hạnh phúc của người dân làm trung tâm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Lấy hạnh phúc của người dân làm trung tâm

Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được công bố, cải tạo, tái thiết và tái cấu trúc đô thị được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa. Phát triển đô thị hiện đại song hành với gìn giữ bản sắc Thủ đô được xem là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình triển khai quy hoạch.

Top