Tin tức

Khai mạc “Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2022

Sáng 3/12, tại Hội trường Thống Nhất, UBND Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc sự kiện “Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2022” với chủ đề “Thích ứng, phục hồi, kiến tạo, phát triển.
  Đại biểu trong nước và quốc tế tham dự sự kiện “Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2022”. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Dự phiên khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cùng lãnh đạo UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 20 đoàn đại biểu các địa phương quốc tế có quan hệ hữu nghị hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, quan hệ hữu nghị hợp tác cấp địa phương của Thành phố không ngừng được mở rộng về số lượng, tốc độ thiết lập và nội hàm hợp tác. Bên cạnh việc tăng nhanh về số lượng, các hoạt động hợp tác được triển khai ngày càng đa dạng, mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần triển khai chính sách đối ngoại quốc gia và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. 

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, "Hội nghị Thị trưởng" diễn ra ngay sau Phiên khai mạc là cơ hội để thảo luận về kinh nghiệm phát triển, cách thức đưa quan hệ cấp địa phương đi vào chiều sâu, thiết thực, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Sự hiện diện của lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo đại diện các địa phương quốc tế tại sự kiện không chỉ là sự ủng hộ to lớn với Thành phố Hồ Chí Minh mà còn thể hiện rõ nét tình hữu nghị, niềm tin, sự quyết tâm cùng nhau thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa các địa phương quốc tế trong thời gian tới.

Phát biểu chúc mừng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao ý tưởng tổ chức Sự kiện “Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh”, thể hiện sự chủ động, sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh, vai trò đầu tàu, động lực phát triển vùng và cả nước trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại cấp địa phương. Bộ trưởng mong muốn các địa phương quốc tế và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đoàn kết, tăng cường mạnh mẽ các hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tích cực cho phát triển, thịnh vượng của mỗi quốc gia. 

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao cộng đồng quốc tế, trong đó có các địa phương bạn bè của Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, cung cấp vaccine cho Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh trong nỗ lực kiểm soát đại dịch COVID-19 vào năm 2021; mong muốn tinh thần hợp tác đó sẽ tiếp tục phát huy trong giai đoạn phục hồi và phát triển sau đại dịch.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung ghi nhận, đánh giá cao sáng kiến tổ chức Sự kiện “Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh”, thể hiện sự đóng góp chủ động của Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại. Sự kiện "Đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh" thể hiện Thành phố Hồ Chí Minh đã chiến thắng đại dịch và đang phục hồi và phát triển cũng như  luôn đi đầu trong đổi mới và hội nhập. Sự kiện cũng góp phần mở ra giai đoạn mới cho quan hệ hữu nghị hợp tác cùng có lợi của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Việt Nam nói chung với các đối tác quốc tế. 

Ngay sau phiên khai mạc, “Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2022” bước vào chương trình "Hội nghị Thị trưởng" với sự tham dự của lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo đoàn đại biểu 24 địa phương quốc tế.

Sự kiện “Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2022” bao gồm nhiều cuộc gặp gỡ song phương giữa lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh với lãnh đạo các địa phương nước ngoài có quan hệ hữu nghị hợp tác với Thành phố; chương trình dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh…/.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top