Tin tức

Khai mạc chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào

Chiều 14/9, Lễ khai mạc chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào và “Theo dấu chân lãnh tụ” năm 2022 đã diễn ra tại Hà Nội.

Dự lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Monxay Laomuasong, đại diện một số ban, ngành cơ quan Trung ương cùng hơn 300 đại biểu thanh niên Việt Nam và trên 100 đại biểu thanh niên Lào. 

  Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho T.Ư Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: TTXVN
  Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư T.Ư Đoàn TNND Cách mạng Lào Monxay Laomouasong trao Huân chương Lao động hạng Nhất của nước CHDCND Lào dành cho T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Theo Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, qua hai năm gián đoạn vì dịch COVID-19, năm nay, hai chương trình được tổ chức trở lại là cơ hội để thanh niên hai nước ôn lại tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; khẳng định quyết tâm, trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích của thanh niên hai nước trong việc góp phần giữ gìn, củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và thanh niên hai nước Việt Nam - Lào.

Cùng với đó, thông qua Chương trình, thanh niên hai nước tăng cường giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ mới; tăng cường học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane trong đoàn viên, thanh niên mỗi nước.  

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, dẫn dắt của hai Đảng, hai hà nước Việt Nam và Lào, thế hệ trẻ và Đoàn Thanh niên hai nước luôn ý thức được tầm quan trọng của mối quan hệ gắn bó khăng khít của thanh niên và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thanh niên và tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Lào, nhận thấy rằng cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa đưa mối quan hệ này phát triển lên tầm cao mới.

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Monxay Laomuasong nhấn mạnh, chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào và chương trình “Theo dấu chân lãnh tụ” năm 2022 là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng đối với thanh niên hai nước. Hai bên sẽ tổ chức hội đàm, trao đổi kinh nghiệm, tình hình thanh niên và các hoạt động của thanh thiếu nhi hai nước; cùng nhau ôn lại truyền thống hữu nghị và đi thăm thực tế các nơi hoạt động phong trào cách mạng của các thế hệ lãnh đạo tiền bối trước đây.

Các hoạt động trong khuôn khổ hai chương trình sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và tính chất chiến lược đặc biệt lâu dài của mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cũng như hai tổ chức thanh niên Lào - Việt Nam.

Tại lễ khai mạc, Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Nhân dịp này,  Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam với chủ đề “Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu nghị” đã trao giải thưởng cho 11 thanh niên Việt Nam và Lào có thành tích xuất sắc nhất./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top