Tin tức

Khai giảng năm học mới 2026 - 2027: Rộn ràng niềm vui từ miền xuôi đến miền ngược

Sáng 5/9, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã trực tiếp có mặt tại các địa phương dự lễ khai giảng năm học 2026-2027, động viên thầy cô giáo và học sinh, sinh viên nhân ngày khai trường, gửi gắm kỳ vọng về một năm học mới với những chuyển biến tích cực, thực chất trong giáo dục và đào tạo.

 

  Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự khai giảng tại Trường nội trú liên cấp biên giới Thanh Thủy. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN  

*Bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh vùng cao, vùg đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới

Cùng với cả nước, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đồng loạt tổ chức khai giảng năm học 2026-2027. Năm học mới diễn ra sau quá trình sắp xếp mạng lưới trường lớp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng tới tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả đội ngũ và nguồn lực; đồng thời bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

  Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự lễ cắt băng khánh thành Trường nội trú liên cấp biên giới Thanh Thủy. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN 

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, lễ khai giảng gắn với khánh thành, đưa ngôi trường liên cấp mới vào sử dụng. Dự lễ có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc, sân trường rộn ràng tiếng nói cười; những bộ trang phục truyền thống nhiều màu sắc của học sinh các dân tộc thiểu số tạo nên nét đặc trưng của ngày khai trường nơi vùng cao biên giới. Năm học 2026-2027, trường có 33 lớp với 1.078 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Việc đưa trường liên cấp vào hoạt động tạo thêm không gian học tập khang trang, đồng bộ, thuận lợi cho học sinh và giáo viên, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu giáo dục tại địa bàn biên giới.

  Đồng chí Trịnh Văn Quyết trao quà tặng học sinh Trường nội trú liên cấp biên giới Thanh Thủy nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN 

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, thực hiện phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập, toàn tỉnh đã giảm 485 cơ sở, từ 1.063 xuống còn 578 cơ sở, tương đương 45,6%, vượt 15,6% so với chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học này, toàn tỉnh có trên 17.000 nhóm, lớp với hơn 500.000 học sinh từ mầm non đến Trung học Phổ thông; đội ngũ toàn ngành hơn 32.000 cán bộ, viên chức, giáo viên. Tỉnh hiện có hơn 17.200 phòng học, trong đó tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 70,7%.

*Hơn 2,6 triệu học sinh Thành phố Hồ Chí Minh dự lễ khai giảng năm học mới

Hơn 2,6 triệu học sinh, cùng các thầy, cô giáo tại hơn 3.400 trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được dự lễ khai giảng tại Trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên. Dịp này, Trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

  Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, trong thời điểm Thành phố đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, giáo dục càng phải đi trước một bước. Thành phố cần một nền giáo dục nổi trội, hiện đại, hội nhập, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; nhưng trước hết và trên hết, phải là một nền giáo dục nhân văn và lấy người học làm trung tâm. Trong thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục dành nguồn lực thỏa đáng để phát triển giáo dục; chăm lo cơ sở vật chất trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển phương pháp giáo dục hiện đại kết hợp ngoại ngữ, trí tuệ nhân tạo và các phương thức giáo dục tiên tiến.

Lãnh đạo Thành phố mong muốn đội ngũ thầy, cô giáo của Thành phố tiếp tục giữ vững ngọn lửa nghề nghiệp, “chân cứng đá mềm”, không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách làm người; không chỉ giúp học sinh có kiến thức, mà còn giúp các em có bản lĩnh, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Với học sinh, lãnh đạo Thành phố mong muốn các em hãy học tập, rèn luyện thật tốt, sống có trách nhiệm; biết đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi mục tiêu; chủ động tiếp cận tri thức mới, làm chủ công nghệ, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, nhưng đồng thời phải giữ gìn lòng nhân ái, sự trung thực và tinh thần phụng sự cộng đồng.

“Thành phố không kỳ vọng ở các em những điểm số cao, mà kỳ vọng các em là những con người tử tế, có năng lực, có khát vọng và có trách nhiệm với Thành phố và quê hương, đất nước”, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhắn nhủ.

Thực hiện Chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027”, đến trước ngày khai giảng, Thành phố đã chính thức đưa vào khai thác 1.027 phòng học mới, vượt 27 phòng so với chỉ tiêu đề ra. Cùng với xây mới trường lớp, Thành phố linh hoạt chuyển đổi công năng các cơ sở hiện hữu, tận dụng trụ sở công dôi dư sau sắp xếp để bổ sung trường học tại những nơi còn thiếu. Thành phố đồng thời dành hơn 274 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp trường lớp, mua sắm trang thiết bị và bổ sung điều kiện hoạt động cho các trường mới thành lập.

  Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang thực hiện nghi thức trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN  
Năm học mới diễn ra trong bối cảnh nhiều chính sách hỗ trợ người học tiếp tục được triển khai, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí học tập cho các gia đình, đồng thời thể hiện rõ quan điểm bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng, bình đẳng. Cùng với các chính sách an sinh giáo dục, nội dung và phương thức dạy học tiếp tục được đổi mới theo hướng hiện đại, hội nhập. Thành phố từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; thúc đẩy giáo dục STEM/STEAM, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và các lĩnh vực công nghệ mới, qua đó trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Quá trình sắp xếp lại mạng lưới giáo dục công lập tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong quản trị trường học. Tính đến ngày 3/9, số cơ sở giáo dục công lập toàn Thành phố giảm từ 2.188 xuống còn 1.486 cơ sở, giảm 702 đầu mối; số trường liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở tăng từ 14 lên 44 trường, qua đó tăng khả năng chia sẻ cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả quản trị tại các địa bàn. Việc sắp xếp mạng lưới trường học không chỉ đơn thuần là giảm đầu mối mà đặt ra yêu cầu bộ máy sau sắp xếp phải vận hành hiệu quả hơn; nguồn lực, cơ sở vật chất được sử dụng tốt hơn; đồng thời bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra ổn định, quyền học tập của học sinh không bị ảnh hưởng.

*Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự khai giảng tại xã biên giới Bình Liêu

Tại điểm trường xã vùng cao biên giới Bình Liêu, Lễ khai giảng năm học mới gắn liền với Lễ khánh thành dự án xây mới nhà trường đã diễn ra trang trọng, ấm áp với sự tham dự của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao tặng nhà trường 1 chiếc ti vi; lãnh đạo Trung ương, địa phương trao tặng nhiều suất học bổng, phần quà ý nghĩa cho học sinh vượt khó học giỏi.

  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao tặng ti vi và lẵng hoa chúc mừng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu nhân ngày khai trường. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN  

Năm học 2026 - 2027 đánh dấu bước phát triển mới khi Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Bình Liêu chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/8/2026 trên cơ sở sắp xếp lại Trường Tiểu học Tình Húc và giải thể Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bình Liêu. Trường có quy mô 26 lớp với 653 học sinh, trong đó hơn 300 em theo học hệ bán trú và nội trú. Ngôi trường được đầu tư xây mới khang trang trên diện tích 9,7 ha với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, đáp ứng trọn vẹn điều kiện học tập và sinh hoạt hiện đại.

Triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW, thành phố Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế địa phương đi đầu cả nước về hệ thống chính sách an sinh toàn diện. 100% học sinh nhà trường được cấp phát sách giáo khoa miễn phí. Học sinh Tiểu học được thụ hưởng chính sách hỗ trợ 180 ml sữa/ngày theo Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND. Các chế độ hỗ trợ tiền ăn, gạo, trang cấp đồ dùng theo Nghị định số 188/2026/NĐ-CP được bảo đảm đầy đủ. Bên cạnh đó, từ nguồn kinh phí bổ sung 705 triệu đồng của thành phố, nhà trường đang triển khai lắp đặt hệ thống điều hòa cho các phòng ở nội trú. Song song với các chế độ sinh hoạt, nhà trường chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phòng học thông minh, giáo dục STEM và năng lực số nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

*Đầu tư phòng học thông minh, nâng cao hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học
 
Tại Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương cùng đại diện lãnh đạo thành phố đã dự động viên thầy và trò nhà trường nhân dịp năm học mới.
  Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tặng phòng học tin học cho Trường THPT Ngô Quyền. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN  
Các đại biểu đã cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng phòng học Tin học và phòng STEM do cựu học sinh nhà trường trao tặng. Trong đó, phòng tin học do đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, học sinh khóa 1983-1986 trao tặng. Phòng học STEM do đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, học sinh khóa 1981-1984 trao tặng. Hai không gian học tập mới tạo điều kiện để học sinh nhà trường tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại, phát triển năng lực công nghệ, tư duy sáng tạo, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ thích ứng với yêu cầu của thời đại số.
 
Năm học 2026-2027, ngành giáo dục thành phố Hải Phòng xác định đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, khả năng tự học và vận dụng kiến thức, phát huy năng lực tư duy giải quyết vấn đề cho học sinh; bố trí giáo viên hợp lý, đảm bảo đủ giáo viên theo môn học, tăng cường cư sở vật chất, thiết bị dạy học, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Cùng với đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, quản trị nhà trường, đẩy mạnh chuyển đổi số, năng lực số, trí tuệ nhân tạo; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa”, kế hoạch phát triển trường chuyên trên địa bàn thành phố.
 
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, ngành xác định chuyển mạnh tư duy từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, gắn đổi mới quản trị nhà trường với phát triển đội ngũ, phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị. Các cơ sở giáo dục tiếp tục phát triển kho học liệu số, đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm trong kiểm tra, đánh giá. Cùng với đó, từng bước tổ chức dạy học và sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong trường học, phù hợp với điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu và đối tượng học sinh; đa dạng hóa ngoại ngữ được dạy; tăng cường việc dạy ngoại ngữ 2 là tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc.
 
Về nhân lực, ngành cũng hướng tới bố trí đội ngũ hợp lý, nhất quán định hướng “giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy"; xây dựng đề án “Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2026-2030”, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top