Tin tức

Khai giảng năm học mới 2026 - 2027: Đổi mới, nâng cao chất lượng, bảo đảm điều kiện dạy và học

Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học 2026-2027 trên cả nước, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội đã dự lễ khai giảng, động viên thầy cô giáo và học sinh tại Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Cần Thơ đồng thời ghi nhận những nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đầu tư cơ sở vật chất.

 

  Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường THPT Lê Quý Đôn (Hưng Yên). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN 

* Tại Hưng Yên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai giảng tại Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc.

Dưới ánh nắng thu rực rỡ, trong không khí phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới, ngay từ sớm, các thầy, cô giáo cùng các em học sinh của Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn đã có mặt đông đủ. Trước khi bắt đầu lễ khai giảng, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh nhà trường đã dâng hương danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Năm học 2026 - 2027, Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên có 42 lớp với gần 1900 học sinh. Bước vào năm học mới, với nền tảng truyền thống gần 70 năm xây dựng và trưởng thành cùng những kết quả tích cực đã đạt được, Trường tiếp tục xác định phương châm trong dạy và học là: “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đổi mới - Sáng tạo - Chất lượng”.

Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo hiệu quả giáo dục; thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Cùng với đó là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, phấn đấu duy trì và nâng cao thành tích học sinh giỏi, tăng số lượng và chất lượng giải cao; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, STEM/STEAM, các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo và hướng nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị nhà trường bằng dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách phù hợp, an toàn, hiệu quả trong quản lý và dạy học; tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, thân thiện, hạnh phúc…

  Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho học sinh có thành tích xuất sắc của Trường THPT Lê Quý Đôn (Hưng Yên). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN 

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quà tặng tập thể nhà trường và học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.

*Tại Ninh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy.

Cùng dự có đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, các đồng chí lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. 

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chúc mừng Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến - TTXVN  

Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy giáo Hoàng Hải Nam, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy cho biết, năm học 2025 - 2026 vừa qua, bằng ý chí vươn lên không ngừng của các em học sinh cùng sự tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với nhiều dấu ấn đáng tự hào. Tại Kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia, nhà trường có 64 em đoạt giải. Dấu ấn tự hào nhất là em Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10 chuyên Tin (học sinh lớp 10 duy nhất của cả nước) đã xuất sắc giành giải Nhất quốc gia, Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương và vinh dự nhận Bằng khen của Ban Tổ chức kỳ Olympic Tin học Quốc tế 2026.

Cùng với đó, học sinh nhà trường đã liên tiếp gặt hái hàng trăm giải thưởng cao tại các sân chơi trí tuệ, thi Olympic, đồng thời ghi dấu ấn đậm nét với giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia để vươn tầm dự thi quốc tế. Năm học 2026 - 2027, bám sát các mục tiêu trọng tâm của Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị với chủ đề "Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất", nhà trường quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng quản lý và giảng dạy, đổi mới phương pháp để khẳng định vững chắc vị thế của nhà trường.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, sau sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục theo Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 07/8/2026 của UBND tỉnh, tính đến ngày 25/8/2026, toàn tỉnh có 767 trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, giảm 840 trường so với cuối năm học 2024-2025. Mạng lưới trường lớp phủ đều các địa bàn xã, phường, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Toàn tỉnh có tổng số 28.050 lớp, 963.333 học sinh (tăng 196 lớp, 10.105 học sinh so với cuối năm học 2024-2025). 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường và 50 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

*Tại Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Thủy. Nhà trường được tỉnh Thanh Hoá lựa chọn là điểm cầu chính kết nối với chương trình Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên phạm vi toàn quốc.

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tặng lẵng hoa, quà tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Thủy. Ảnh Nguyễn Nam - TTXVN 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh dự, cắt bằng khánh thành và trao quà tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Thủy.

Dịp này, 5 trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức khánh thành gồm: Bát Mọt, Yên Khương, Na Mèo, Tam Thanh và Tam Lư cùng kết nối với điểm cầu chính của tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, thực hiện Thông báo Kết luận số 81 của Bộ Chính trị, tỉnh đã triển khai 6 dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 6 xã biên giới, nằm trong danh mục 100 trường khởi công năm 2025 trên cả nước. Với tổng mức đầu tư khoảng 739 tỷ đồng, các dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/8/2026, mốc thời gian mang ý nghĩa đặc biệt, sẵn sàng cho học sinh đón năm học mới trong những ngôi trường khang trang, hiện đại. Đến tháng 7/2026, 6 xã biên giới đã thành lập 6 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS. Các trường đã tuyển hơn 4.000 học sinh cho năm học

Bên cạnh đó, trên cơ sở rà soát thực trạng và yêu cầu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xây dựng kế hoạch đầu tư 10 dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới còn lại trong năm 2026 với tổng kinh phí 2.132 tỷ đồng; trong đó, ngân sách địa phương chủ động bố trí 20,5 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng.

Để 6 trường nội trú liên cấp khởi công năm 2025 hoàn thành trước ngày 30/8, kịp đón học sinh năm học 2026-2027, tỉnh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo, huy động tối đa các nguồn lực, trong đó bổ sung nhân lực từ lực lượng Quân đội, Công an và các doanh nghiệp trên địa bàn; yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công liên tục “3 ca, 4 kíp”, tranh thủ tối đa thời gian để đẩy nhanh tiến độ dự án khởi công năm 2025, bảo đảm chất lượng công trình. Đồng thời, tỉnh đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc mua sắm, trang cấp thiết bị dạy học và sinh hoạt cho các trường.

Ông Phạm Văn Thành, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy với quy mô 30 lớp, đáp ứng 750 học sinh có tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng. Năm học 2026 - 2027, trường có 667 học sinh. Trong đó, 248 học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 được tổ chức học tập nội trú; 419 học sinh các khối lớp còn lại học bán trú.

Cùng với hàng triệu học sinh cả nước, sáng 5/9 hơn 900.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hân hoan dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học 2026-2027. heo chương trình, lễ khánh thành các trường Phổ thông nội trú tại các xã biên giới diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ; lễ khai giảng chung toàn quốc diễn ra từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút ngày 5/9.

*Sáng 5/9, hơn 462.000 học sinh tỉnh Khánh Hòa đã đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. 

Lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Điểm cầu chính của tỉnh Khánh Hòa đặt tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc.

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chúc mừng Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến - TTXVN 

Tại điểm cầu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã thực hiện nghi thức đánh trống khai trường.

Các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh cũng đồng loạt tổ chức đón học sinh đầu cấp, văn nghệ chào mừng và các hoạt động phù hợp với đặc điểm cấp học, điều kiện thực tế của đơn vị trước khi tham dự chương trình khai giảng chung toàn quốc.

Tại lễ khai giảng, tỉnh Khánh Hòa cũng tổ chức lễ cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đầu năm học mới tại tỉnh Khánh Hòa; đánh dấu một chặng đường mới của nhà trường, hiện thực hóa niềm mong mỏi, chờ đợi của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương và các thế hệ thầy, trò nhà trường, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn mới.

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN 

Năm học 2026- 2027, hơn 470 em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc sẽ được học tập trong ngôi trường mới, khang trang; là một trong những minh chứng thiết thực cho việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 71 của Đảng, thể hiện sự ưu tiên, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và thế hệ trẻ.

Dịp này, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng trao các phần quà cho trường và các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc.

Năm học 2026 -2027, toàn tỉnh hiện có gần 320 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp (trong đó 246 trường công lập và 72 trường ngoài công lập). Tỉnh hiện có 32.148 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027, sẵn sàng tổ chức các hoạt động giáo dục ngay từ đầu năm học theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.

Trong hè, ngành Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Khánh Hòa đã đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với kinh phí trên 1.143 tỷ đồng. Cùng với đó, ngành tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo cho giáo viên, quản lý các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

*Tại Cần Thơ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã dự và trao tặng các suất học bổng cho học sinh tại thành phố Cần Thơ nhân dịp khai giảng năm học 2026 – 2027. 

Theo bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, năm học 2026-2027, thành phố có khoảng 700.000 trẻ, học sinh và học viên ở các cấp học; trong đó có hơn 13.000 trẻ nhà trẻ; gần 100.000 trẻ mẫu giáo; hơn 250.000 học sinh tiểu học; gần 212.000 học sinh trung học cơ sở; hơn 100.000 học sinh trung học phổ thông và khoảng 10.000 học viên tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trao tặng các suất học bổng cho học sinh thành phố Cần Thơ trong ngày khai giảng. Ảnh: Duy Khương - TTXVN  

Ngành giáo dục thành phố đã huy động khoảng 1,7 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới. Nguồn kinh phí được sử dụng để trao học bổng, hỗ trợ bảo hiểm y tế, trang phục, xe đạp và các nhu yếu phẩm cần thiết cho học sinh. Qua đó, góp phần giúp các em giảm bớt khó khăn về kinh tế, có thêm điều kiện đến trường và duy trì việc học tập.

Đến nay, 103/103 xã, phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã hoàn thành triển khai các quyết định về sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập. Trước khi sắp xếp, toàn thành phố có 1.156 cơ sở giáo dục công lập; sau sắp xếp, số cơ sở còn 406, giảm 750 cơ sở, tương đương 64,88%./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top