Tin tức

Kết nối của Hội Doanh Nhân trẻ Việt Nam thông qua thể thao và thiện nguyện

Vừa qua Giải tennis Doanh nhân trẻ toàn quốc lần tứ III năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Phú Yên, quy tụ hơn 200 Vận động viên là các doanh nhân trên cả nước. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nhằm động viên, khích lệ, tạo sự gắn bó đoàn kết giữa các doanh nhân, doanh nghiệp trong cộng đồng Doanh nhân trẻ Việt Nam, tạo cơ hội chia sẻ, trao đổi, hợp tác liên kết cùng phát triển giữa các doanh nhân, doanh nghiệp.

Tham dự buổi Lễ trao Giải tennis Doanh nhân trẻ toàn quốc lần tứ III năm 2022 có ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, các vận động viên và khách mời.

  Giải tennis Doanh nhân trẻ toàn quốc lần tứ III năm 2022 tại tỉnh Phú Yên, quy tụ hơn 200 Vận động viên là các doanh nhân trên cả nước.  
  Ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng tặng huy chương cho các cặp đôi đạt giải.  

Cũng nhân dịp Giải Tennis Doanh nhân trẻ toàn quốc này, Trung ương Hội Doanh Nhân trẻ Việt Nam phối hợp cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Hội Doanh nhân trẻ Phú Yên, đã trao 30 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Phú Yên. Đây là hoạt động xã hội từ thiện trong khuôn khổ thoả thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, tạo sức lan toả trong cộng đồng xã hội.

  Ông Đặng Hồng Anh- Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Phú Yên.  
  Các nạn nhân Dioxin tỉnh Phú Yên nhận quà tặng...  

Được biết, thời gian qua Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trao tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam tại nhiều tỉnh thành như Tiền Giang, Kon Tum, Gia Lai, Bắc Cạn, Bến Tre… và đến nay là Phú Yên.

Qua 29 năm hình thành và phát triển, đến nay, tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có tổ chức Hội tại 63 tỉnh, thành phố với trên 11.000 hội viên. Các doanh nghiệp của hội viên đang tạo việc làm cho 3 triệu người lao động với tổng doanh thu hàng năm đạt trên 30 tỷ USD và được Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh./.

Tin và ảnh : Đặng Kim Phương


Top