Tin tức

Hungary mong muốn được mở rộng hoạt động đầu tư ở Việt Nam

Đoàn đại biểu Việt Nam trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng thứ nhất
kiêm Bộ trưởng Tài chính Hungary. (Ảnh: Quang Vinh/Vietnam+)
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hungary từ ngày 27-29/5, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu, đã có các cuộc gặp với lãnh đạo phía Hungary.

Bí thư Trung ương Đảng đã hội kiến với ông Varga Mihály, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Tài chính; ông Hiller Istvan, Phó Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Ban lãnh đạo toàn quốc của Đảng Xã hội Hungary; ông Nemeth Zsolt, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội kiêm Trưởng Ban Đối ngoại Đảng FIDESZ cầm quyền và Đặc phái viên Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary.

Tại các cuộc làm việc, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và những ưu tiên trong chính sách đối ngoại mỗi nước, trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hungary.

Ông Nguyễn Văn Bình khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với các nước ở khu vực Trung Đông Âu, trong đó có Hungary.

Ông Nguyễn Văn Bình vui mừng ghi nhận Hungary là một trong những đối tác hợp tác hiệu quả và thực chất của Việt Nam ở khu vực Trung Đông Âu; và chúc mừng Hungary đã đạt được nhiều thành tựu trong quá trình phát triển và hội nhập châu Âu.

Về quan hệ giữa hai Đảng, ông Nguyễn Văn Bình khẳng định Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Đảng được ký kết nhân chuyến thăm của bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tới Hungary (tháng 9/2017) đã mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền, góp phần thúc đẩy quan hệ nhà nước giữa Việt Nam và Hungary.

Cùng với quan hệ chính trị-ngoại giao phát triển rất tốt đẹp thời gian gần đây, quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước cũng có những tiến bộ đáng kể, kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng ổn định, năm 2017 đạt 354,3 triệu USD, tăng 33,13% so với năm 2016.

Tuy nhiên quan hệ thương mại và đầu tư trực tiếp của Hungary vào Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên (hiện nay Hungary mới đứng thứ 14 trong khối các nước EU có quan hệ thương mại với Việt Nam).

Trưởng ban Kinh tế trung ương đề nghị hai bên cần đẩy mạnh hoạt động của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam-Hungary, cải thiện chính sách và môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước có cơ hội trao đổi, tiếp xúc, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Về lĩnh vực đầu tư, hai bên cần tập trung vào các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và Hungary có thế mạnh như y tế, quản lý nước, công nghệ thông tin, dược phẩm và an toàn thực phẩm.
 
Ông Nguyễn Văn Bình đánh giá cao việc chính thức khởi công Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ bằng nguồn tín dụng ưu đãi của Hungary, và khẳng định quyết tâm của hai Chính phủ trong việc tích cực phối hợp và triển khai hiệu quả các dự án thực hiện bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi trị giá 440 triệu euro của Hungary.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội kiêm Trưởng Ban Đối ngoại Đảng FIDESZ cầm quyền Nemeth Zsolt khẳng định sự hợp tác giữa hai đảng cầm quyền sẽ đóng vai trò quan trọng trong quan hệ song phương thời gian tới.

Lãnh đạo Hungary cũng cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để tăng cường củng cố và phát triển quan hệ với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Lãnh đạo Hungary cũng cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa Việt Nam và EU, trong đó có việc sớm ký chính thức, phê chuẩn và thực hiện đầy đủ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Về phần mình, Việt Nam cũng sẵn sàng hỗ trợ Hungary tăng cường hợp tác với ASEAN và các nước thành viên Hiệp hội./. 

TTXVN/VNP

Ngắm thung lũng Mường Thanh từ trực thăng

Ngắm thung lũng Mường Thanh từ trực thăng

Thung lũng Mường Thanh (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) qua những góc máy đặc biệt từ trực thăng của Không quân Việt Nam cho thấy từ chiến trường khốc liệt này sau 70 năm đã đổi thay với diện mạo đô thị ngày càng khang trang. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Điện Biên Phủ đang từng bước xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II văn minh và hiện đại của khu vực Tây Bắc.

Top