Tin tức
Họp báo Bộ Ngoại giao: Hoạt động đối ngoại cấp cao là cụ thể hóa đường lối đối ngoại rộng mở, độc lập, tự chủ
Triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thời gian qua lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có rất nhiều các hoạt động đối ngoại cấp cao và những hoạt động đối ngoại cấp cao đó có ý nghĩa hết sức quan trọng trên cả bình diện song phương và đa phương. Ở chiều ngược lại, vừa qua, Việt Nam đã đón rất nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao các nước sang thăm. Việc triển khai thành công các hoạt động đối ngoại vừa qua chính là việc Việt Nam cụ thể hóa được đường lối đối ngoại rộng mở, độc lập, tự chủ, tự cường và hòa bình, hữu nghị, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn và là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Điều này cũng phản ánh sự đổi mới tư duy trong hoạt động đối ngoại. Có thể thấy rõ nét nhất trong đổi mới tư duy đối ngoại đầu tiên đó là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã xác định và nâng tầm vai trò tiên phong và nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại, qua đó đối ngoại phục vụ hiệu quả, thiết thực những mục tiêu phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đối ngoại và hợp tác quốc tế phải tạo ra nguồn lực và năng lượng để phát triển đất nước, kiến tạo được sức mạnh quốc gia. Bên cạnh đó, đối ngoại còn thể hiện rõ nội hàm tự chủ chiến lược trong từng chuyến thăm và trong từng sản phẩm cũng như phải dự án hóa được những thỏa thuận, cam kết thành những sản phẩm cụ thể và hiệu quả, thiết thực cho cả Việt Nam và cho cả các đối tác.
Đặt trong tổng thể đó, nhìn lại tất cả các hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời gian qua có thể thấy đổi mới tư duy này không chỉ trong đường lối mà còn đổi mới tư duy trong thực tế, trong hành động. Sau mỗi một hoạt động đối ngoại cấp cao, với các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp Việt Nam, điều quan trọng là cần phải cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành các chương trình, kế hoạch và dự án phục vụ cho lĩnh vực của mình, cho ngành của mình và cho địa phương của mình.
*Trả lời câu hỏi của phóng viên về chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu đã thể hiện những nét đặc biệt nào trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan cũng như những thông điệp mà hai nước muốn gửi gắm về định hướng phát triển quan hệ trong thời gian tới, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16/9. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và mang tính lịch sử trong quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Nhà vua Thái Lan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976 và diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, cũng như trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025.
Với vai trò đặc biệt của Nhà vua và Hoàng gia trong đời sống tinh thần, lịch sử và văn hóa của Thái Lan, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa là ngoại giao cấp Nhà nước mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với giao lưu và gắn kết giữa nhân dân hai nước, đồng thời thể hiện sự coi trọng cao độ của Hoàng gia, Nhà nước và nhân dân Thái Lan đối với Việt Nam.
“Tôi cho rằng, thông điệp quan trọng nhất của chuyến thăm đó chính là sự tin cậy chính trị ở cấp cao cũng như là tình cảm gần gũi giữa nhân dân hai nước. Điều quan trọng nhất là với những tình cảm tốt đẹp đó, với những nhận thức chung sâu sắc và sự tin cậy chính trị đang có những phát triển hết sức tốt đẹp, hai nước sẽ có những hành động nhằm cụ thể hóa các chương trình, dự án vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực cũng như là trên thế giới”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh./.
Đặt trong tổng thể đó, nhìn lại tất cả các hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời gian qua có thể thấy đổi mới tư duy này không chỉ trong đường lối mà còn đổi mới tư duy trong thực tế, trong hành động. Sau mỗi một hoạt động đối ngoại cấp cao, với các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp Việt Nam, điều quan trọng là cần phải cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành các chương trình, kế hoạch và dự án phục vụ cho lĩnh vực của mình, cho ngành của mình và cho địa phương của mình.
*Trả lời câu hỏi của phóng viên về chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu đã thể hiện những nét đặc biệt nào trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan cũng như những thông điệp mà hai nước muốn gửi gắm về định hướng phát triển quan hệ trong thời gian tới, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16/9. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và mang tính lịch sử trong quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Nhà vua Thái Lan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976 và diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, cũng như trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025.
Với vai trò đặc biệt của Nhà vua và Hoàng gia trong đời sống tinh thần, lịch sử và văn hóa của Thái Lan, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa là ngoại giao cấp Nhà nước mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với giao lưu và gắn kết giữa nhân dân hai nước, đồng thời thể hiện sự coi trọng cao độ của Hoàng gia, Nhà nước và nhân dân Thái Lan đối với Việt Nam.
“Tôi cho rằng, thông điệp quan trọng nhất của chuyến thăm đó chính là sự tin cậy chính trị ở cấp cao cũng như là tình cảm gần gũi giữa nhân dân hai nước. Điều quan trọng nhất là với những tình cảm tốt đẹp đó, với những nhận thức chung sâu sắc và sự tin cậy chính trị đang có những phát triển hết sức tốt đẹp, hai nước sẽ có những hành động nhằm cụ thể hóa các chương trình, dự án vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực cũng như là trên thế giới”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh./.




