Tin tức

Hơn 60 ông đồ cho chữ tại Hội chữ xuân Mậu Tuất 2018

Chiều 9/2, tại Hà Nội, Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc Hội chữ xuân Mậu Tuất 2018 tại Khu vực Hồ Văn, thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.  

Theo Ban tổ chức, có 63 ông đồ sẽ tham gia cho chữ tại Hội chữ năm nay. Đây đều là những người có khả năng viết thư pháp chữ Hán – Nôm, chữ Quốc ngữ và là thành viên của các CLB Thư pháp tại Hà Nội, đã vượt qua kỳ khảo tuyển thẩm định trình độ của Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám 2018.

Hội chữ xuân Mậu Tuất 2018 diễn ra từ ngày 9 - 25/2 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất) tại Hồ Văn thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Thời gian hoạt động từ 8 giờ đến 20 giờ hàng ngày, riêng đêm 30 Tết hoạt động đến 2 giờ hôm sau, các ngày từ mùng 1 đến mùng 3 Tết hoạt động đến 22 giờ.

Quang cảnh Hội chữ xuân Mậu Tuất diễn ra tại Hồ Văn, (Văn Miếu – Quốc Tử Giám Hà Nội), tái hiện cảnh trường thi thời xưa với nhà thập đạo, chòi canh trông thi, lều chõng cho các thí sinh ứng thí…
 
Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội, phát biểu khai mạc Hội chữ xuân Mậu Tuất 2018.
 
Ông đồ Trần Quốc Chí vinh dự là người khai bút cho hội chữ xuân năm nay
bằng câu "Hiền tài quốc gia chi nguyên khí".

Du khách đến tham quan và xin chữ tại Hội chữ xuân Mậu Tuất

Cùng với hoạt động cho chữ, xin chữ, Ban tổ chức còn trưng bày và giới thiệu 34 tác phẩm thư pháp Hán – Nôm và chữ Quốc ngữ truyền tải nội dung, cổ vũ tinh thần “Tôn sư trọng đạo, tôn trọng hiền tài” của dân tộc. Năm nay du khách được thưởng thức và tham gia lễ hội thả đèn hoa đăng xuống mặt hồ Văn với mong muốn một năm mới an khang thịnh vượng.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, cho biết, “hiền tài” chính là giá trị mà Văn Miếu – Quốc Tử Giám đang lưu giữ. Thông qua chủ đề của Hội chữ, Ban tổ chức mong muốn tôn vinh giá trị của di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, phát huy tinh thần coi trọng hiền tài để đất nước ngày càng hưng thịnh.

Ngoài các hoạt động chính là trưng bày triển lãm thư pháp, trình diễn thư pháp, Hội chữ xuân Mậu Tuất 2018 còn tổ chức nhiều hoạt động khác như: tái hiện quang cảnh trường thi gồm nhà thập đạo, chòi canh, lều chõng; khu vực làng nghề truyền thống sẽ giới thiệu những nét truyền thống của làng làm giấy dó, tranh dân gian, gốm sứ, mây tre đan, cói, thêu dệt, đúc đồng; tổ chức các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê, ô ăn quan; tổ chức không gian ẩm thực dân gian truyền thống của Việt Nam./.
 
Tin, ảnh: Công Đạt/VNP
 


Top