Tin tức

Hơn 2.000 tác phẩm dự Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2024

Sự kiện do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

 

Các thành viên Ban giám khảo tiến hành chấm ảnh.

Liên hoan lần này được phát động với đề tài “Đất nước - Con người Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”. Ban tổ chức đã nhận được 2.032 tác phẩm (166 ảnh bộ và 1.866 ảnh đơn) của 277 tác giả tham gia dự thi.

Ông Nguyễn Thắng, Tổng Biên tập Báo ảnh Việt Nam, thành viên Ban giám khảo, đang tham gia chấm ảnh. 

Qua nhiều vòng sơ khảo, chung khảo đã chọn được 162 tác phẩm (gồm 41 bộ ảnh và 121 ảnh đơn) của 104 tác giả trưng bày triển lãm. Chủ nhà Đà Nẵng dẫn đầu về số ảnh lọt vào vòng triển lãm và xét giải với 35 tác phẩm của 25 tác giả.

Ngày 27/3, Hội đồng Giám khảo Liên hoan đã hoàn tất việc chấm giải và công bố kết quả Liên hoan.

Tác phẩm "Cà phê Việt" của tác giả Nguyễn Ngọc Hòa (Gia Lai) đoạt HCV thể loại ảnh bộ. 

Theo đó, có 1 tác phẩm được trao Huy chương vàng, 3 tác phẩm đạt Huy chương bạc, 4 tác phẩm đạt Huy chương đồng và 7 giải khuyến khích.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Ngọc Hòa (Gia Lai) giành Huy chương vàng duy nhất với tác phẩm “Cà phê Việt” (thể loại ảnh bộ). Kết quả chung cuộc, đoàn Đà Nẵng xếp thứ nhất, đoàn Quảng Nam thứ nhì, đoàn Gia Lai thứ ba.

Tác phẩm "Chinh phục những giấc mơ" của tác giả Trương Công Minh (Đà Nẵng) đoạt HCB thể loại ảnh bộ. 

Lễ khai mạc triển lãm và trao thưởng Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 29 được tổ chức vào sáng 29/3 tại Công viên APEC, đường 2 tháng 9, thành phố Đà Nẵng.

Tác phẩm "Lợp phên tre bảo vệ mái nhà rông" của tác giả Nguyễn Linh Vinh Quốc (Gia Lai) đoạt HCB thể loại ảnh đơn. 

Triển lãm ảnh diễn ra đến hết ngày 2/5/2024.

Thực hiện: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top