Tin tức

Hội thảo “Phát huy vai trò của tổ chức Hội phụ nữ trong tuyên truyền, kết nối sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Sáng ngày 16/ 7/ 2024 tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức hội thảo “Phát huy vai trò của tổ chức Hội phụ nữ trong tuyên truyền, kết nối sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
  Quang cảnh Hội thảo “Phát huy vai trò của tổ chức Hội phụ nữ trong tuyên truyền, kết nối sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội”.  

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, Hà Nội hiện có gần 30 trung tâm thương mại, 130 siêu thị, 455 chợ, hơn 2.500 cửa hàng tiện ích, 1.414 cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn; 159 chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản; 56 điểm trưng bày giới thiệu, quảng bá và kinh doanh sản phẩm đạt OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm).

  Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương phát biểu tại hội thảo.  

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản, những năm qua Hội LHPN Hà Nội đã chủ động, tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước, TP và kiến thức về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Sở NN&PTNT Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ nông sản qua thương mại điện tử.

Theo Phó chi cục trưởng Chi cục chất lượng, chế biến và phát triển thị trường, Sở NN&PTNT Hà Tiến Nghi, trên địa bàn TP có 13.739 cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản, trong đó có 1.609 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (doanh nghiệp có nữ làm chủ chiếm khoảng 40%; tỷ lệ nữ tham gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng cao tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh).

  Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm.  
  Gạo Japonica giống nhật J02 (OCOP 4 sao) tại gian trưng bày sản phẩm của Hội thảo.  
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại hội thảo.
Sản phẩm mật ong thiên nhiên trưng bày tại hội thảo.

Thời gian qua, sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn được xác định là yêu cầu quan trọng, cấp thiết để gia tăng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp và bảo đảm sức khỏe nhân dân. Phụ nữ Hà Nội hiện chiếm gần 50% dân số của thành phố, chiếm tỷ lệ lớn lực lượng lao động sản xuất, kinh doanh nông sản và quyết định trực tiếp việc tiêu thụ nông sản thực phẩm.

Kết luận hội nghị, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Đình Hoa cho biết, thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò phụ nữ trong tuyên truyền, kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn, Sở NN&PTNT Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ nhận thức rõ tầm quan trọng của an toàn thực phẩm, thay đổi hành vi, thực hành bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm; vận động hội viên tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm; tăng cường công tác giám sát việc thực hiện quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội cùng cơ quan quản lý trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng và phát triển nông nghiệp bền vững./.

Tin và ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

SUEZ và Sonadezi Hợp tác Chiến lược để Cung cấp Giải pháp Môi trường Tích hợp cho Khu công nghiệp tại Việt Nam

SUEZ và Sonadezi Hợp tác Chiến lược để Cung cấp Giải pháp Môi trường Tích hợp cho Khu công nghiệp tại Việt Nam

SUEZ, tập đoàn hàng đầu thế giới về môi trường và xử lý nước, đã ký kết thỏa thuận liên doanh với Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi), doanh nghiệp nhà nước quản lý 11 khu công nghiệp lớn tại Việt Nam. Hợp tác này nhằm cung cấp giải pháp môi trường tích hợp cho khu công nghiệp lớn nhất miền Nam. Đây là dự án khu công nghiệp đầu tiên của SUEZ tại Việt Nam và dự án thứ 22 của tập đoàn tại châu Á, khẳng định cam kết hỗ trợ tăng trưởng bền vững thông qua các giải pháp nước và chất thải công nghiệp tuần hoàn.

Top