Tin tức

Hội nghị trực tuyến giới thiệu kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng ta và Hội nghị Trung ương 6 khóa XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc

Chiều 24/11, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và đồng chí Tống Đào, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến giới thiệu kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII Đảng ta và Hội nghị Trung ương 6 khóa XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đoàn đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam dự Hội nghị trực tuyến. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Tại Hội nghị, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung chúc mừng thành công của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc; đánh giá cao ý nghĩa và tầm vóc quan trọng của Hội nghị, nhất là trong bối cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập. Đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tin tưởng rằng, Đảng, nhân dân Trung Quốc sẽ kế thừa truyền thống lịch sử vẻ vang, tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Đồng chí Lê Hoài Trung giới thiệu khái quát những nét chính của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về tình hình kinh tế - xã hội, kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam năm 2021 và phương hướng trong thời gian tới.

Đồng chí Tống Đào chúc mừng, đánh giá cao kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định sự ủng hộ và tin tưởng Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII. Đồng chí Tống Đào giới thiệu tinh thần Hội nghị Trung ương 6 khóa XIX và những nội dung chính của “Nghị quyết về những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc” được Hội nghị thông qua.

Đồng chí Tống Đào nhấn mạnh, Hội nghị đã tổng kết, đánh giá toàn diện về những thành tựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ khi thành lập đến nay, đặc biệt những kết quả quan trọng từ sau Đại hội XVIII dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là “hạt nhân”; qua đó đúc rút những kinh nghiệm thành công trong lịch sử, xác định phương hướng trong giai đoạn phát triển mới.

Tại Hội nghị, hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian qua; trao đổi về các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, trong đó có việc tiếp tục xây dựng đường biên giới trên bộ hòa bình, hữu nghị, phát triển; thúc đẩy hợp tác, kiểm soát tốt bất đồng trên biển, góp phần đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước tiếp tục giành được những thành quả lớn hơn nữa trong giai đoạn mới./.
VNP/TTXVN


Top