Tin tức

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Sôi động các chương trình nghệ thuật phục vụ du khách

Ngày Chủ nhật 8/2, mặc dù trời mưa, rét, nhưng người dân từ nhiều nơi vẫn đổ về tham quan, mua sắm hàng hóa chuẩn bị đón Tết và thưởng thức các chương trình nghệ thuật hấp dẫn tại Hội chợ Mùa Xuân, diễn ra từ 2-13/2, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
  
  Người dân và du khách cùng hòa mình vào âm thanh các nhạc cụ truyền thống của đồng bào Tây Nguyên. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN  

Sôi động các hoạt động tại Hội chợ Mùa Xuân

Từ sáng sớm, không khí tại Hội chợ Mùa Xuân đã sôi động khi hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về đây. Nhiều gia đình tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để dạo hội chợ, vừa là tham quan, thưởng lãm, vừa lựa chọn thực phẩm, quà biếu, đặc sản vùng miền và các mặt hàng tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tại khu gian hàng đặc sản, nhiều sản phẩm OCOP và hàng địa phương thu hút đông khách. Anh Trần Bình Đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trần Lâm Gia Phát cho biết, các sản phẩm bò một nắng, thịt sấy, lạp xưởng của đơn vị đạt chứng nhận sản phẩm OCOP, được kiểm định nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và nguồn gốc nguyên liệu.

Theo anh Đồng, người tiêu dùng hiện nay đặc biệt quan tâm đến chất lượng, độ an toàn của sản phẩm và uy tín thương hiệu. Vì vậy, tại hội chợ, doanh nghiệp mạnh dạn cho khách dùng thử sản phẩm với số lượng lớn để tạo niềm tin. Và khi khách trực tiếp nếm thử và thấy ngon, họ sẵn sàng quay lại mua, thậm chí đặt đơn hàng lớn…

Theo chia sẻ của đại diện một số gian hàng, nhiều khách từng mua sắm tại hội chợ trước đã quay lại gian hàng để đặt thêm hàng phục vụ Tết hoặc làm quà biếu. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy hội chợ không chỉ là nơi bán lẻ ngắn hạn mà còn giúp doanh nghiệp xây dựng tệp khách hàng trung thành.

Bên cạnh bán trực tiếp, nhiều đơn vị kết hợp quảng bá qua mạng xã hội, livestream, nền tảng thương mại điện tử. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, hình thức truyền thống tại hội chợ vẫn có lợi thế riêng khi người tiêu dùng được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, từ đó củng cố niềm tin và quyết định mua nhanh hơn.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động mua sắm, Hội chợ Mùa Xuân còn mang đến không gian giải trí đa sắc màu. Buổi sáng, tại sảnh 7 diễn ra chương trình biểu diễn của Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam với các ca khúc về mùa Xuân, Hà Nội, thu hút đông khán giả theo dõi. Buổi chiều và tối, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cùng Nhà hát Múa rối Việt Nam mang đến nhiều tiết mục đặc sắc như quay khung nghệ thuật, dây bật, múa rối “Lung linh khổng tước”, “Hoa thơm bướm lượn”, “Vui hội ngày mùa”… tạo điểm nhấn hấp dẫn cho trẻ em và các gia đình.

Việc kết hợp giữa mua sắm và thưởng thức nghệ thuật giúp Hội chợ Mùa Xuân trở thành điểm đến cuối tuần lý tưởng. Chị Trần Thu Hằng, đến từ Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, hôm nay là ngày nghỉ, nên vợ chồng chị đưa các con sang hội chợ tham quan, vừa tranh thủ mua sắm ít sản vật ở các vùng miền để chuẩn bị đón Tết, vừa cho con trẻ trải nghiệm không khí sôi động của hội chợ, vừa xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Cũng theo chị Hằng, buổi sáng, chị và gia đình rất ấn tượng khi xem chương trình biểu diễn của Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam. Rất nhiều bài hát về mùa Xuân, ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước… được các nghệ sĩ biểu diễn hấp dẫn, thu hút đông đảo khách tham quan. Sau khi cùng gia đình đi mua sắm một vòng, buổi chiều chị và gia đình lại ghé khu sân khấu, vừa để nghỉ ngơi, vừa xem các tiết mục của Nhà hát múa Rối Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam. “Các con tôi rất thích thú khi xem các tiết mục múa rối và xem biểu diễn xiếc buổi chiều nay”, chị Thu Hằng chia sẻ.

Làm phong phú thêm trải nghiệm về nghệ thuật cho du khách

Đại diện Ban tổ chức cho biết, trong suốt những ngày diễn ra Hội chợ Mùa Xuân, các chương trình nghệ thuật sẽ được biểu diễn phục vụ du khách 3 buổi/ngày. Sáng từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 15 giờ đến 17 giờ, buổi tối từ 19 giờ đến 21 giờ, mang đến cho du khách tham quan hội chợ chuỗi hoạt động nghệ thuật phong phú, góp phần khuấy động không khí hội chợ và đưa nghệ thuật đến gần hơn với đông đảo công chúng.

  Người dân và du khách cùng hòa mình vào âm thanh các nhạc cụ truyền thống của đồng bào Tây Nguyên. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN  

Với thế mạnh về biểu diễn tổng hợp, trong chuỗi hoạt động nghệ thuật tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam mang đến những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, với mật độ và quy mô chương trình khá dày. Các chương trình biểu diễn được xây dựng như những “bức tranh Xuân” nhiều lớp lang, nơi âm nhạc, múa và trình diễn hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc hòa quyện, tái hiện vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam qua hành trình ba miền Bắc - Trung - Nam.

Có thể kể đến những tiết mục như hát múa “Một vòng Việt Nam”, các ca khúc “Cung đàn mùa Xuân”, chùm sáo “Phiên chợ mùa Xuân”, “Quê hương ba miền”, “Việt Nam trong tôi là”…; hay các màn múa “Duyên dáng Việt Nam”, “Hương cốm mùa Xuân”, “Trúc mai sum vầy”… mang đến không khí tươi mới, rộn ràng, đồng thời gợi lên những cảm xúc thân thương, gần gũi về quê hương, gia đình và cội nguồn văn hóa.

Chuỗi chương trình nghệ thuật do Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam thực hiện, được xây dựng linh hoạt theo từng ngày biểu diễn, tạo nên điểm nhấn riêng và mang đến cho sân khấu hội chợ không gian nghệ thuật giàu màu sắc. Bên cạnh các tiết mục ca hát, chương trình còn có nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn phong phú như: hòa tấu nhạc cụ dân tộc, độc tấu sáo, đàn bầu, đàn nhị, các tác phẩm múa dân gian - đương đại... cùng những làn điệu hát văn mang đậm màu sắc tín ngưỡng, tâm linh. Sự đan xen hài hòa giữa âm nhạc, vũ đạo và trình diễn nhạc cụ vừa tạo nên nhịp điệu sinh động cho sân khấu hội chợ, vừa giúp khán giả tiếp cận nghệ thuật ở nhiều góc độ khác nhau. Mỗi tiết mục là một lát cắt văn hóa, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của người Việt, từ sinh hoạt lao động, lễ hội đến những cảm xúc về quê hương, đất nước…

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Lê Khánh Toàn, Phó Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam, các chương trình nghệ thuật biểu diễn hàng ngày tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất, năm 2026 nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí, thưởng thức nghệ thuật của công chúng trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, đồng thời là cơ hội để các nhà hát giới thiệu những chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp âm thanh, ánh sáng và sân khấu hiện đại.

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Khánh Toàn cho biết, việc biểu diễn tại Hội chợ Mùa Xuân đã tạo điều kiện để khán giả ở nhiều tỉnh, thành được tiếp cận gần hơn với nghệ thuật ca, múa, nhạc chuyên nghiệp. Thông qua các chương trình được dàn dựng công phu, hoạt động biểu diễn không chỉ góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa - nghệ thuật Việt Nam, mà còn khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc kết nối cộng đồng, làm phong phú và nâng cao đời sống tinh thần của công chúng.

Nghệ sĩ Quang Huy (Trưởng đoàn nghệ thuật Phương Đông, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam) chia sẻ, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là không gian hội tụ nhiều sắc màu văn hóa, nghệ thuật giàu sức hấp dẫn. Tại hội chợ, các nghệ sĩ đã giới thiệu nhiều ca khúc đặc sắc, góp phần lan tỏa không khí tươi vui, rộn ràng, đồng thời làm phong phú thêm trải nghiệm về nghệ thuật của du khách, bên cạnh các hoạt động mua sắm, vui chơi tại hội chợ.

Theo Ban Tổ chức, các chương trình nghệ thuật tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 được xây dựng với tinh thần xuyên suốt là tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin và khát vọng phát triển, đồng thời tạo điều kiện để các loại hình nghệ thuật đến gần hơn với công chúng trong một không gian mở, thân thiện. Việc quy tụ nhiều nhà hát cùng tham gia biểu diễn không chỉ thể hiện sự đa dạng về loại hình, phong cách, mà còn cho thấy nỗ lực kết nối, lan tỏa sức sống của nghệ thuật trong đời sống xã hội hôm nay.

Với hàng trăm gian hàng, đa dạng sản phẩm cùng loạt chương trình ưu đãi và biểu diễn nghệ thuật phong phú, Hội chợ Mùa Xuân đang góp phần tạo nên không khí rộn ràng, thúc đẩy tiêu dùng và mang lại sắc Xuân sớm cho người dân Thủ đô./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top