Tin tức

Hoàn thành phun khử khuẩn thôn Hạ Lôi, Hà Nội

Lực lượng quân đội phun khử khuẩn toàn bộ đường giao thông trên địa bàn thôn Hạ Lôi.
Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN
Thông tin từ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội co biết, đến sáng 9/4, việc phun khử khuẩn trên địa bàn thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội đã hoàn thành.

Theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Đại đội Phòng cháy, chữa cháy – Phòng hóa đã huy động 16 cán bộ, chiến sĩ cùng với 4 xe chuyên dụng cơ động có mặt tại địa điểm tập kết, nhanh chóng triển khai đội hình thực hiện việc phun, khử khuẩn trên địa bàn được phân công.

Do diện tích tương đối rộng, nhiều ngõ, ngách nhỏ nên quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác trinh sát, nắm chắc địa bàn, cộng với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sau gần 3 tiếng triển khai, Đại đội Phòng cháy, chữa cháy – Phòng hóa đã hoàn thành việc phun, khử khuẩn hơn 10 km đường làng, ngõ, xóm trong thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cách ly tại địa phương trong thời gian tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn.

Trung tá Nguyễn Trọng Bằng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mê Linh, cho biết, bắt đầu từ ngày 8/4, thôn Hạ Lôi được cách ly y tế trong 28 ngày. Tổng số hộ dân phải cách ly là 2.973 với 10.872 nhân khẩu. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mê Linh đã bố trí 9 chốt với 250 người tham gia kiểm soát việc cách ly trong 24 giờ/ngày đêm cho đến hết ngày 6/5.

Trước đó, chiều 8/4, tại phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND xã Mê Linh Tạ Quang Thái đã đề xuất với Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội sớm triển khai test nhanh và lấy mẫu bệnh phẩm cho người dân Hạ Lôi, đồng thời phun khử khuẩn toàn bộ diện tích được cách ly gồm 245 ha của thôn Hạ Lôi. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và Bộ Tư lệnh hóa học khử khuẩn tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh ngay trong đêm 8/4./.

TTXVN/VNP


Top