Tin tức

Heritage Ho Chí Minh City: Hành trình đưa di sản văn hoá đến gần hơn với thế hệ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 6 tháng 8 năm 2026, Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Gặp mặt và Công bố Kế hoạch hoạt động của Hội giai đoạn cuối năm 2026, đồng thời ra mắt Dự án Truyền thông Heritage Ho Chi Minh City hướng đến kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Nhà báo Hà Kiều, Nhà sáng lập Heritage Ho Chi Minh City chia sẻ trong chương trình.

Ngày 6 tháng 8 năm 2026, Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Gặp mặt và Công bố Kế hoạch hoạt động của Hội giai đoạn cuối năm 2026, đồng thời ra mắt Dự án Truyền thông Heritage Ho Chi Minh City hướng đến kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 65/SL về bảo tồn cổ tích trên toàn quốc; ngày 24/11/1946, Người khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất với luận điểm: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi". Từ năm 2005, 23/11 là Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam; từ 2026, 24/11 chính thức là Ngày Văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80-NQ/TW. Hai ngày liền kề cùng khẳng định: di sản là điều cần gìn giữ, văn hóa là con đường để dân tộc bước tới.

Bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trao hoa cảm ơn Ban cố vấn chương trình.

 Giữa nhịp sống một siêu đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn gìn giữ một kho tàng di sản đặc sắc như kiến trúc, di tích lịch sử, làn điệu dân ca, ẩm thực, làng nghề, tri thức dân gian và lễ hội truyền thống. Trong bối cảnh hội nhập và mở rộng địa giới hành chính, bảo tồn và lan tỏa những giá trị ấy là trách nhiệm cấp thiết với các thế hệ mai sau.

 Từ tinh thần đó, Hội Di sản Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch hành trình kết nối những người yêu di sản văn hoá, đặc biệt người trẻ, với chuỗi hoạt động xuyên suốt từ nay đến hết năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Dự án Truyền thông Heritage Ho Chi Minh City.

 Dự án Heritage Ho Chi Minh City ra đời trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng địa giới hành chính, làm cho kho tàng di sản văn hóa của Thành phố trở nên đa dạng và rộng lớn hơn. Điều này đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng trong công tác gìn giữ và lan tỏa di sản văn hoá. Dự án không chỉ nhằm mục đích quảng bá, mà còn hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái truyền thông bền vững, nơi tri thức về di sản được chia sẻ, thực hành và tiếp nối qua nhiều thế hệ, đặc biệt là giới trẻ. Thông qua dự án, di sản trong mắt người trẻ sẽ trở nên quen thuộc, gần gũi và được trẻ hóa thông qua các hoạt động triển khai đến gần 20 trường đại học – cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trao hoa cảm ơn các đơn vị đối tác chiến lược và bảo trợ truyền thông.

 Bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh vai trò của di sản văn hóa như nơi lưu giữ các giá trị truyền thống và trao truyền cho thế hệ mai sau. Di sản văn hóa được xem là tài sản chiến lược để phát triển ngành công nghiệp văn hóa – một lĩnh vực còn non trẻ nhưng giàu tiềm năng kinh tế và là nền tảng vững chắc để xây dựng giá trị con người. "Hiện nay, 'kết nối' cần được hiểu rộng hơn là sự hợp tác công – tư, giữa các địa phương, giữa địa phương và quốc tế, liên kết đa ngành giáo dục – truyền thông – du lịch, nhằm hình thành một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh, lấy di sản văn hoá làm trọng tâm", bà Lê Tú Cẩm cho biết.

 Tại sự kiện, Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt Cổng Thông tin điện tử của Hội và Dự án Truyền thông Heritage Ho Chi Minh City, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số. Trong đó, Cổng Thông tin điện tử của Hội sẽ giúp hội viên và công chúng cập nhật kịp thời các thông tin về di sản văn hóa cũng như các chính sách bảo tồn, phát huy giá trị di sản của Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Cổng Thông tin sẽ liên kết chặt chẽ với Fanpage Heritage Ho Chi Minh City, tạo thành một mạng lưới thông tin thống nhất và hiệu quả.

 Dự án Heritage Ho Chi Minh City có sự đồng hành xuyên suốt của các cố vấn chuyên môn uy tín: TS. Nguyễn Thị Hậu – Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM; Nghệ sĩ Nhân dân Kim Xuân; Nhà văn, Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải; Bà Trần Tuệ Tri – Nhà sáng lập và CEO Stamford Global Leadership Center, đồng thời Cố vấn cấp cao Mạng lưới Rồng Xanh Fellowship. Đồng hành cùng Dự án còn có các Đại sứ Truyền thông: Content Creator Vĩnh Thích Ăn Ngon, Travel Blogger Bỏng Ngô Mario và Nam vương Trái Đất 2025 Hoàng Văn Thái.

Heritage Ho Chi Minh City mong muốn đưa những câu chuyện mang di sản văn hoá của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

 Đặc biệt, Dự án Truyền thông Heritage Ho Chi Minh City còn có sự đồng hành của Ví điện tử ShopeePay, với vai trò Đối tác Chiến lược toàn diện, đồng hành xuyên suốt, cùng chung tay đưa di sản văn hoá đến gần hơn với thế hệ trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh qua những trải nghiệm tài chính dễ dàng mỗi ngày.

Tại chương trình, Nhà báo Hà Kiều, Nhà sáng lập Heritage Ho Chi Minh City chia sẻ, dự án ra đời từ mong muốn đưa những câu chuyện mang di sản văn hoá của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Theo Nhà báo Hà Kiều, với người trẻ, di sản văn hoá không còn là những giá trị cũ kỹ, mà là dòng chảy sống động được tiếp nối, làm mới mỗi ngày — có khi chỉ bằng một hình ảnh, một di tích, một câu chuyện. Di sản văn hoá cũng giống như một playlist, chỉ khi được remix, làm mới thì mới thực sự có sự sống cùng thời đại.

 Và hôm nay, người trẻ Việt nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang góp một 'track' mới để playlist ấy tiếp tục vươn xa, để di sản không chỉ được lưu giữ mà còn được sáng tạo, trở thành di sản sống đầy bản sắc cho mai sau.

“Người trẻ cảm thụ di sản không giống cách các thế hệ trước tiếp cận. Họ cần được chạm vào, được kể bằng hình ảnh, âm thanh, trải nghiệm thực tế — chứ không chỉ đọc một bài viết khô khan. Khi di sản trở nên thiết thực, gắn liền với đời sống, không gian sống của họ, thì tình yêu với văn hoá truyền thống mới thực sự bén rễ và bền lâu. Và một thế hệ sinh viên các ngành sáng tạo đang thay đổi cách kể chuyện di sản, biến giá trị truyền thống thành chất liệu cho sáng tạo hiện đại, tái tạo câu chuyện Thành phố bằng ngôn ngữ riêng của mình… Heritage Ho Chi Minh City đang remix chất liệu xưa, kết hợp di sản với công nghệ và lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội qua các hoạt động như Heritage Creator, Heritage Fest, Heritage Talk, Heritage Revision… đến 20 trường ĐH-CĐ trên địa bàn TP.HCM.", Nhà báo Hà Kiều nhấn mạnh.

 Thông qua Dự án, Hội Di sản Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của Quý tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân, cùng chung tay gìn giữ và lan tỏa "bản sắc" di sản văn hoá của Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam hiện nay./.

 

Báo ảnh Việt Nam/ TTXVN


Top