Tin tức

Hai tàu Hải quân Ấn Độ thăm xã giao thành phố Đà Nẵng

Sáng 19/5, hai tàu Hải quân Ấn Độ là Khu trục hạm tên lửa dẫn đường INS Delhi và Khu trục tàng hình đa năng INS Satpura đã cập cảng Tiên Sa (quận Sơn Trà) để thăm xã giao thành phố Đà Nẵng.
  Chuẩn Đô đốc Gurcharan Singh, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông, Hải quân Ấn Độ (đầu tiên bên trái) cung cấp thông tin cho báo chí về chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN   
  Đoàn đón tiếp của Việt Nam tặng hoa chào đón đoàn Hải quân Ấn Độ. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN  
  Tàu Khu trục tàng hình đa năng INS Satpura, Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN
Đón tiếp đoàn tại Cảng Tiên Sa là đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Ngoại vụ…

Tại buổi đón tiếp, Chuẩn Đô đốc Gurcharan Singh, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông, Hải quân Ấn Độ cho biết: Năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã ký kết Tầm nhìn chung về Hợp tác Quốc phòng đến năm 2030 giữa hai bên. Hợp tác giữa Hải quân với Hải quân là phần trung tâm của quan hệ đối tác Quốc phòng song phương, bao gồm nhiều hoạt động: trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, diễn tập song phương, sửa chữa, bảo trì và hỗ trợ hậu cần nhằm nâng cao năng lực.
 
Trong quá trình di chuyển đến cảng Đà Nẵng lần này, cả hai tàu INS Delhi và INS Satpura đã tham gia Diễn tập hàng hải ASEAN Ấn Độ (AIME) lần đầu tiên cùng với tàu Hải quân của các nước ASEAN, trong đó có tàu VPN Trần Hưng Đạo của Việt Nam. Điều này nhấn mạnh cầu nối hữu nghị bền chặt giữa Hải quân các nước ASEAN và Ấn Độ.
Chuẩn Đô đốc Gurcharan Singh cũng cho biết, trong chuyến thăm thành phố Đà Nẵng lần này, đoàn mong muốn tăng cường mối liên kết giữa nhân dân với nhân dân, trải nghiệm nền văn hóa phong phú của Việt Nam và gặp gỡ các đối tác Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ và hiểu biết lẫn nhau giữa Hải quân hai nước. Đồng thời, Hải quân Ấn Độ mong muốn chào đón các tàu và phái đoàn Hải quân Việt Nam tham gia sự kiện tập trận đa quốc gia MILAN tại Ấn Độ vào năm 2024 sắp tới.

Theo lịch trình chuyến thăm Đà Nẵng, Chuẩn Đô đốc Gurcharan Singh, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông, Hải quân Ấn Độ cùng các sỹ quan, chỉ huy của hai tàu Hải quân sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng.

Ấn Độ và Việt Nam vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1972-2022), đánh dấu mối quan hệ hữu nghị bền vững được thiết lập giữa hai bên từ năm 1972. Quan hệ giữa hai bên đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2016 và hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng của mối quan hệ đối tác này./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top