Tin tức

Hải Phòng muốn hợp tác với Micronesia về lĩnh vực kinh tế biển

Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia Wesley W.Simina và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)
Ngày 9/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội Liên bang Micronesia do ngài Wesley W.Simina, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu và Phu nhân đã tới thăm, làm việc tại thành phố Hải Phòng. 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp đoàn, đồng thời giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của thành phố. 

Hải Phòng là thành phố cảng biển, có tuổi đời trên 100 năm; hiện có hơn 2 triệu dân sinh sống với mức thu nhập bình quân đầu người là 3.500 USD/năm.

Ngành kinh tế chủ lực của thành phố là cảng biển, đóng tàu, công nghiệp dịch vụ. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng trung bình 15%/năm. 

Trong 5 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng hàng hóa thông qua toàn cảng Hải Phòng ước đạt 41,9 triệu tấn, tăng 17,1% so với cùng kỳ. 

Với thế mạnh có 5 loại hình giao thông gồm đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường biển, đường sông, Hải Phòng trở thành địa phương trong tốp đầu cả nước có nhiều tiềm năng, lợi thế thu hút các nhà đầu tư lớn. Hiện, Hải Phòng hợp tác với 36 quốc gia trên thế giới. 

Chủ tịch thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng mong muốn Liên bang Micronesia tăng cường hợp tác với thành phố về lĩnh vực kinh tế biển như đóng tàu, phát triển y học biển, kinh nghiệm xử lý nước sinh hoạt. Hai bên nên trao đổi các đoàn hợp tác, học tập, chia sẻ kinh nghiệm để có chương trình phối hợp cụ thể và hiệu quả. 

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Liên bang Micronesia, ngài Wesley W.Simina, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thân tình của đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng - thành phố có những điểm tương đồng với Liên bang Micronesia và cảm kích trước sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực công nghiệp của Hải Phòng. 

Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia Wesley W.Simina đề nghị Hải Phòng chia sẻ kinh nghiệm để Liên bang Micronesia đạt được thành tựu cao hơn trong lĩnh vực này. 

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội Liên bang Micronesia do Ngài Wesley W.Simina, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu và Phu nhân đã đến thăm và làm việc tại Công ty đóng tàu Phà Rừng (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên); thăm quan khu di tích Bạch Đằng Giang./.

TTXVN/VNP


Top