Tin tức

Hà Nội xét nghiệm COVID-19 cho tất cả người dân trở về từ Đà Nẵng sau ngày 16/7

Tiến hành xét nghiệm nhanh cho người dân tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Ngày 30/7, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội đã có thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội tại phiên họp số 44, trong đó yêu cầu người dân trở về từ Đà Nẵng, từ tháng 7 đến nay nếu chưa đủ 14 ngày, tức sau ngày 16/7 phải cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm ngay.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu người dân chủ động phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội để thực hiện xét nghiệm COVID-19. Việc xét nghiệm cho tất cả những người từ Đà Nẵng trở về thành phố sau ngày 16/7 sẽ hoàn thành trước ngày 2/8/2020.

Đồng thời, các quận, huyện tiếp tục rà soát, mở rộng thêm ngoài số 21.000 người người từ Đà Nẵng trở về đã tổng hợp, theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Các trường hợp F1 cần được thực hiện cách ly ngay lập tức tại khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội; trường hợp F2 thực hiện cách ly tại nhà, giám sát y tế hàng ngày, khi có nhu cầu cần xét nghiệm thì các quận, huyện phải đáp ứng ngay. Đặc biệt, để kịp thời phát hiện người nghi nhiễm, các quận, huyện phải thông báo cho toàn bộ các nhà thuốc trên địa bàn nếu người mua thuốc có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì phải thông tin cho Trung tâm y tế địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số: 253/TB - VPCP ngày 25/7/2020 và 262/TB - VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ; Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 26/7/2020 của Chủ tịch UBND thành phố, Hà Nội tạm dừng tổ chức sự kiện có tập trung đông người như lễ hội, hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ... theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 262/TB - VPCP ngày 29/7/2020./.

TTXVN/VNP

Ưu tiên nguồn lực cho phát triển ở vùng khó

Ưu tiên nguồn lực cho phát triển ở vùng khó

Tỉnh Tây Ninh đang triển khai đồng bộ bằng các chương trình hành động cụ thể để xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt cho giai đoạn 2026–2030. Các chính sách từng bước đi vào đời sống, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và mở rộng cơ hội cho người dân, nhất là nhóm yếu thế.

Top