Tin tức

Hà Nội ứng tiền chi trả hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ

Trong hai ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5, đồng loạt 30 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tiến hành chi trả gói trợ cấp 62.000 tỷ đồng của Chính phủ tới những người bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Hà Nội đã chủ động tạm ứng kinh phí để kịp thời chi trả cho các nhóm đối tượng vào đúng kỳ nghỉ lễ.

Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, đến nay nhiều địa phương tại Hà Nội cơ bản hoàn thành việc chi trả cho các đối tượng, gồm: Người có công và thân nhân người có công; hộ nghèo, cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định; với tinh thần “Không để chính sách an sinh xã hội của Nhà nước bị trục lợi, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại quận Hoàn Kiếm, có 1.800 người có công với cách mạng, trên 2.100 đối tượng bảo trợ xã hội và 192 hộ cận nghèo thuộc diện được hưởng hỗ trợ đợt này với tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 6 tỷ đồng.

Lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) cho biết, toàn phường có 262 người thuộc diện được hỗ trợ đợt này với tổng kinh phí là 384 triệu đồng, việc chi trả tiền hỗ trợ đã thực hiện xong.

Tại địa bàn quận Cầu Giấy, các phường đã tiến hành việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Dịp này, có tổng cộng 1.819 người trên địa bàn quận được hỗ trợ. Trong đó, nhiều nhất là các đối tượng trên địa bàn phường Nghĩa Đô với 334 trường hợp.

Tính đến thời điểm này, 100% phường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành chi trả tiền trợ cấp cho tổng số hơn 6.500 đối tượng thuộc diện được nhận trợ cấp đợt 1, với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Ghi nhận thêm tại một số huyện Ba Vì, Quốc Oai, Đan Phượng… với cách làm khẩn trương, nghiêm túc, quá trình chi trả bảo đảm an toàn về nguồn tiền, đúng người, đối tượng; tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch. /.

Báo Tin tức/VNP

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải bám sát mục tiêu phát triển nhanh, bền vững

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải bám sát mục tiêu phát triển nhanh, bền vững

Việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước, đồng thời bảo đảm giữ vững độc lập, tự chủ, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường và ổn định xã hội. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng một số bộ, ngành về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, diễn ra sáng 22/5, tại Trụ sở Chính phủ.

Top