Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, hội thi là hoạt động nhằm tạo sân chơi để các nghệ nhân, thợ giỏi giao lưu, giới thiệu sản phẩm, thể hiện tài năng và tìm tòi những hướng sáng tạo mới trên nền tảng các giá trị nghề truyền thống.
Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm dự thi được tiếp nhận từ ngày 5 đến 20/8/2026 và được đánh giá theo từng nhóm sản phẩm, trên các tiêu chí gồm ý tưởng mới, không sao chép, tính thẩm mỹ, giá trị truyền thống, mức độ thân thiện với môi trường và tính thương mại.
Kết quả, Ban Tổ chức trao 71 giải thưởng, gồm 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 14 giải ba, 20 giải khuyến khích và 21 giải phụ thuộc 5 nhóm sản phẩm làng nghề. 100% tác giả tham gia hội thi được trao giấy chứng nhận.
Giải đặc biệt thuộc về tác phẩm “Hộp khảm Bách Nhi” của tác giả Nguyễn Văn Dũng, đến từ xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội. Tác phẩm được thực hiện trên nền tảng kỹ thuật và hình thức truyền thống, kết hợp nhiều công đoạn tạo hình, vẽ, sơn, nhuộm màu và xử lý bề mặt.
Tác giả Nguyễn Văn Dũng cho biết, ý tưởng thực hiện tác phẩm xuất phát từ tình yêu nghề và mong muốn bảo tồn những kỹ thuật, hình ảnh, câu chuyện được cha ông trao truyền. Trong quá trình sáng tạo, ông đồng thời nghiên cứu cách xử lý bề mặt và màu sắc để sản phẩm vừa giữ được nét truyền thống, vừa có độ bền, phù hợp với điều kiện sử dụng hiện nay.
Năm giải nhất của hội thi gồm các tác phẩm “Bộ bàn ghế Nơm” của tác giả Nghiêm Thị Sang; “Phu Thê viên mãn” của tác giả Đào Đình Sáng; “Làng quê Việt Nam xưa” của tác giả Phạm Văn Nguyên; “Sơn nữ thượng lưu” của tác giả Nguyễn Thị Thủy và “Sen nở” của tác giả Phạm Thu Thủy.
Trong số này, “Phu Thê viên mãn” của tác giả Đào Đình Sáng, đến từ làng nghề mộc Thiết Úng, xã Thư Lâm, thể hiện hướng kết hợp giữa kỹ thuật nghề truyền thống với yêu cầu phát triển sản phẩm phục vụ thị trường. Tác giả cho biết đang từng bước đưa sản phẩm tiếp cận một số thị trường trong khu vực Đông Nam Á và hướng tới mở rộng sang các thị trường quốc tế.
Hội thi cũng cho thấy sự đa dạng của sản phẩm làng nghề Hà Nội, từ đồ gỗ, sơn mài, khảm trai đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang dấu ấn văn hóa của từng địa phương. Bên cạnh việc duy trì kỹ thuật truyền thống, nhiều tác phẩm chú trọng hơn đến thiết kế, công năng, chất lượng, khả năng thương mại và yêu cầu về môi trường.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, hội thi là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố trong năm 2026; đồng thời là hoạt động bên lề của Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.
Các tác phẩm đạt giải tại hội thi dự kiến được trưng bày tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu năm 2026, tổ chức tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long trong 4 ngày, dự kiến từ 13 đến 16/11/2026. Một số tác phẩm cũng có thể tiếp tục được lựa chọn tham gia Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.
Việc tổ chức hội thi lần đầu ở quy mô thành phố tạo thêm không gian để nghệ nhân, thợ giỏi giới thiệu sản phẩm, giao lưu và tìm kiếm cơ hội kết nối. Qua đó, các giá trị nghề truyền thống được đặt trong mối liên hệ với yêu cầu đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, góp phần tạo thêm động lực để các làng nghề Hà Nội bảo tồn nghề, phát triển sản phẩm và từng bước tiếp cận thị trường trong nước, quốc tế./.














