Tin tức

Hà Nội tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao trang thiết bị y tế phục vụ chống dịch COVID-19


Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp nhận xe xét nghiệm lưu động do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) trao tặng. Ảnh: TTXVN
Ngày 27/12, hưởng ứng Lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19" của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) đã ủng hộ 1 xe xét nghiệm lưu động trị giá 15 tỷ đồng; Hội Phật pháp Tâm nguyện ủng hộ 15 triệu đồng. Để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chuyển giao xe xét nghiệm lưu động vừa tiếp nhận cho Sở Y tế Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, doanh nghiệp đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng với Đảng, chính quyền thành phố tham gia phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tin tưởng với sự đoàn ktết toàn dân, Thủ đô Hà Nội và Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Ưu điểm của xe xét nghiệm lưu động là thuận tiện di chuyển, có thể đưa đến bất kỳ địa điểm nào để tiến hành xử lý xét nghiệm tại chỗ, giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch bệnh và quá tải cho các bệnh viện. Ngoài ra, xe xét nghiệm lưu động cũng giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tiêu chuẩn xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đảm bảo độ chính xác, giảm chi phí so với việc xây dựng phòng thí nghiệm tại chỗ, tiết kiệm chi phí vận chuyển mẫu cũng như chi phí khấu hao khác.

Hà Nội vẫn đang ở cấp độ dịch là cấp 2, thành phố quyết tâm triển khai các biện pháp theo nguyên tắc "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Tính đến ngày 25/12/2021, thành phố đã tiêm 151.665 mũi vaccine phòng COVID-19 bổ sung và nhắc lại cho người dân trên 18 tuổi, trong đó 112.573 mũi bổ sung và 39.092 mũi nhắc lại; tỷ lệ tiêm cho người trên 18 tuổi với mũi 1 đạt 98,3% và mũi 2 là 94,7%.../.

TTXVN/VNP


Top