Tin tức

Hà Nội: Kết nối tiêu thụ nông sản với các tỉnh, thành phố trong tình hình mới

Ngày 9-12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản trong tình hình mới.


Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Đạt/VNP


Người tiêu dùng tham quan các gian hàng trưng bày và bán sản phẩm nông lâm sản của nhiều tình thành. Ảnh: Công Đạt/VNP



Một số mặt hàng được giới thiệu tại hội nghị. Ảnh: Công Đạt/VNP



Một số mặt hàng được giới thiệu tại hội nghị. Ảnh: Công Đạt/VNP
 
Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, hiện nay, nguồn cung của hầu hết sản phẩm nông sản trên địa bàn thành phố chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của hơn 10 triệu dân sinh sống, học tập trên địa bàn Thủ đô. Một số sản phẩm khác: Gạo đáp ứng 60% nhu cầu; thịt bò đáp ứng 20%; thực phẩm chế biến đáp ứng 19%; rau củ đáp ứng 58%; trái cây đáp ứng 29%; thủy sản đáp ứng 53%... Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán, nhu cầu thực phẩm của thành phố tăng từ 10 đến 20%. Ngoài lượng nông sản, thực phẩm do thành phố tự sản xuất thì cần lượng lớn sản phẩm nhập từ các tỉnh, thành phố như: Hơn 110 nghìn tấn gạo; 130 nghìn tấn rau, củ; 112 nghìn tấn trái cây; 28 nghìn tấn thủy sản; 12,8 nghìn tấn thịt bò; 12,5 nghìn tấn thực phẩm chế biến...

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, các tỉnh, thành phố cần thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với Hà Nội trong công tác trong quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, giám sát, thanh tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản của các tỉnh, thành phố đưa về Hà Nội tiêu thụ và ngược lại. Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác trong công tác kiểm dịch động vật liên tỉnh, phòng, chống dịch bệnh trên động vật, thủy sản; phát triển sản xuất rau an toàn, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; quản lý vật tư nông nghiệp (giống thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...).

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng đề nghị Hà Nội hỗ trợ thông tin về thị trường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh của các tỉnh thông qua chương trình xúc tiến thương mại trực tuyến, kết nối cung - cầu để nắm rõ thông tin cung - cầu giữa các bên.

Kết luận hội nghị, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, Hà Nội sẽ tổ chức kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản của các tỉnh, thành phố đến các hệ thống phân phối, sản xuất, kinh doanh nông, lâm thủy, sản trên địa bàn thành phố Hà Nội; thường xuyên giới thiệu cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản tham gia hội nghị, hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm, các hoạt động kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm chất lượng, an toàn; tổ chức các đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm, phát triển chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản, kết nối giao thương sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

“Hà Nội sẽ hỗ trợ nông sản của các tỉnh, thành phố tiêu thụ tại các kênh phân phối, tiêu thụ của thành phố nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô; tạo điều kiện cho các xe chở nông sản từ các tỉnh, thành phố hoạt động thuận lợi để cung ứng sản phẩm kịp thời cho người dân...”, ông Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh./.

Tin, ảnh: Công Đạt/VNP

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 8/5, tại Trụ sở Chính phủ Nga ở thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin. Thủ tướng Mikhail Mishustin chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Nga, đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại tại mỗi nước và trong quan hệ song phương. Thủ tướng Nga khẳng định Nga luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương; nhấn mạnh chuyến thăm lần này sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Thủ tướng Nga nhắc lại những ấn tượng sâu sắc trong chuyến thăm Việt Nam tháng 1 vừa qua và gửi lời thăm hỏi đến Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Top