Chuẩn bị đồng bộ từ thành phố đến cơ sở
Chỉ còn ít giờ trước ngày bầu cử, không khí tại Thủ đô Hà Nội cho thấy sự sẵn sàng rõ nét, từ khâu tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất đến tuyên truyền, an ninh, y tế và hạ tầng phục vụ cử tri. Qua các cuộc kiểm tra của Thành ủy, Ủy ban Bầu cử thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các sở, ngành, có thể thấy công tác chuẩn bị ở Hà Nội được triển khai theo hướng chủ động, bài bản, đúng luật, đồng bộ từ thành phố tới cơ sở, với mục tiêu cao nhất là để ngày bầu cử thực sự trở thành Ngày hội của dân chủ, trách nhiệm và niềm tin.
Hà Nội đã hoàn thành sớm nhiều khâu quan trọng. Theo thông tin công bố tại hội nghị giao ban đầu tháng 3, đến ngày 3/3, thành phố đã triển khai 26/33 nhiệm vụ theo các mốc của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Trước đó, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 26/2, lãnh đạo thành phố khẳng định Hà Nội đã hoàn thành các bước chuẩn bị theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ và quy định pháp luật. Hà Nội hiện có 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, với 54 người ứng cử để bầu 32 đại biểu Quốc hội khóa XVI; đồng thời có 31 đơn vị bầu cử HĐND thành phố, với 205 người ứng cử để bầu 125 đại biểu HĐND thành phố khóa XVII.
Điểm nổi bật trong công tác chuẩn bị của Hà Nội là nhịp kiểm tra, giám sát dày, sát cơ sở và bao quát nhiều địa bàn. Trong các ngày 11-13/3, các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Bầu cử thành phố và MTTQ thành phố liên tục kiểm tra tại các phường, xã như: Hà Đông, Phú Lương, Dương Nội, Kiến Hưng, Yên Nghĩa, Sơn Đồng, Dương Hòa, Đại Mỗ, Tam Hưng, Hồng Vân, Hòa Xá, Thanh Oai…Qua kiểm tra, yêu cầu xuyên suốt được nhấn mạnh là rà soát kỹ danh sách cử tri, bảo đảm không bỏ sót, không trùng lặp; hoàn thiện kịch bản khai mạc, bố trí khu vực bỏ phiếu trang nghiêm, thuận tiện; đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương án cho các tình huống phát sinh về an ninh, y tế, thời tiết và lưu lượng cử tri.
Từ thực tiễn cơ sở, có thể thấy bức tranh chuẩn bị của Hà Nội vừa toàn diện, vừa đa dạng theo đặc điểm từng địa bàn. Tại phường Đại Mỗ, địa phương đã bố trí 30 khu vực bỏ phiếu, 30 tổ bầu cử; tổng số cử tri tính đến ngày 12/3 là 42.025 người, với khoảng 700 người tham gia phục vụ công tác bầu cử. Tại xã Sơn Đồng, địa phương công bố 42.335 cử tri; tại xã Dương Hòa là 41.556 cử tri, có 46 khu vực bỏ phiếu và 46/46 tổ bầu cử đã hoàn thành 100% việc phát thẻ cử tri. Ở xã Hồng Vân, toàn xã có 43.951 cử tri, được phân bổ tại 38 khu vực bỏ phiếu. Những con số này cho thấy khối lượng công việc rất lớn nhưng cũng phản ánh mức độ chuẩn bị cụ thể, đếm được, kiểm tra được của từng đơn vị.
Lan tỏa niềm tin và trách nhiệm của cử tri
Nếu nhìn sâu hơn, Hà Nội không chỉ chuẩn bị “đủ” mà đang hướng tới chuẩn bị “tốt”. Ở nhiều điểm bỏ phiếu, ngoài việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử ứng cử viên, chuẩn bị hòm phiếu, vách ngăn, bàn hướng dẫn, địa phương còn chú trọng lối đi, biển chỉ dẫn, khánh tiết, vệ sinh môi trường và phương án hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, công dân trở về địa phương trước giờ bỏ phiếu. Đây là cách làm cho thấy yêu cầu pháp lý được gắn với yêu cầu phục vụ, để quyền công dân được thực hiện thuận lợi nhất.
Một điểm đáng chú ý khác là công tác tuyên truyền ở Hà Nội năm nay được tổ chức theo hướng phong phú hơn, gần dân hơn và có hàm lượng chuyển đổi số rõ hơn. Phường Khương Đình đã tích hợp thông tin địa điểm bầu cử lên bản đồ số, cung cấp mã QR tiểu sử ứng cử viên; địa phương này đồng thời hoàn tất rà soát hơn 61.680 cử tri và chuẩn bị 28 khu vực bỏ phiếu. Xã Liên Minh triển khai bản đồ số tra cứu khu vực bỏ phiếu; xã An Khánh cũng ra mắt bản đồ số các khu vực bỏ phiếu. Phường Thanh Liệt, đoàn thanh niên ra mắt bản đồ số hóa thông tin 24 điểm bầu cử. Những mô hình này cho thấy Hà Nội đang từng bước đưa công nghệ vào khâu hỗ trợ cử tri, tăng tính minh bạch, tiện lợi và giảm sai sót trong tra cứu thông tin.
Cùng với chuyển đổi số là sự đa dạng hóa hình thức tuyên truyền truyền thống. Tại phường Bồ Đề, các hoạt động pano, cờ, khẩu hiệu và tuyên truyền lưu động được triển khai rộng khắp tại tuyến đường chính, khu dân cư và điểm bỏ phiếu. Xã Đan Phượng tổ chức đoàn tuyên truyền lưu động, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân. Xã Hát Môn tổ chức sinh hoạt cộng đồng dưới hình thức sân khấu hóa để tìm hiểu pháp luật bầu cử. Ở xã Sơn Đồng, hệ thống tuyên truyền trực quan được đầu tư với hàng chục cụm pano, băng rôn, hàng nghìn mét dây cờ và hàng nghìn lá cờ được cấp phát tới cơ sở. Điều này phản ánh rõ định hướng của Thành ủy Hà Nội: Không chỉ thông tin đầy đủ mà còn phải tạo không khí chính trị - xã hội tích cực, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm của cử tri.
Ở góc độ xã hội, điều dễ nhận thấy là tinh thần trách nhiệm của cử tri đang được lan tỏa cùng cảm giác yên tâm đối với công tác tổ chức. Việc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được Hà Nội tổ chức linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện cho đông đảo cử tri tham gia. Trên thực tế, nhiều địa phương đã hoàn tất niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, phát thẻ cử tri và tổ chức rà soát lần cuối, giúp cử tri có đủ thông tin để nghiên cứu và lựa chọn. Từ cách làm này có thể thấy, Hà Nội đang chú trọng cả hai vế: Tổ chức đúng quy định và củng cố niềm tin của cử tri vào sự công khai, minh bạch của cuộc bầu cử.
Bảo đảm toàn diện các điều kiện phục vụ ngày bầu cử
Sự sẵn sàng của Hà Nội cũng được thể hiện qua các trụ cột bảo đảm hậu cần. Ngành Y tế thành phố triển khai kế hoạch bảo đảm y tế phục vụ bầu cử đồng bộ từ cuối tháng 2 đến sau ngày bầu cử, trong đó cao điểm là ngày cử tri đi bỏ phiếu; CDC Hà Nội tổ chức giám sát, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch tại các điểm có nguy cơ, với cao điểm vào các ngày 14-15/3. Cùng thời điểm, Sở Xây dựng yêu cầu kiểm tra, tổng vệ sinh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang cảnh quan môi trường tại các điểm phục vụ bầu cử. Trên phương diện an ninh, công an các phường, xã trên địa bàn thành phố đã triển khai các phương án hiệp đồng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khu vực bỏ phiếu. Như vậy, chuẩn bị bầu cử ở Hà Nội không chỉ dừng ở “phòng phiếu” mà đã mở rộng ra toàn bộ điều kiện phục vụ cử tri.
Dưới góc độ truyền thông, Hà Nội cũng cho thấy sự chủ động rất rõ. Trên các ấn phẩm Hà nội mới và hệ thống phát thanh, truyền hình, thành phố đã mở chuyên trang, chuyên mục phản ánh công tác chuẩn bị bầu cử từ cấp thành phố đến 126 xã, phường. Đáng chú ý, ngày 15/3, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội dự kiến thực hiện cầu truyền hình trực tiếp đặc biệt với 5 điểm cầu chính và kết nối tới 122 xã, phường; song song là mô hình hơn 200 phóng viên cộng đồng được ra quân trước bầu cử để tăng cường phản ánh từ cơ sở. Đây là điểm mới cho thấy Hà Nội không chỉ làm tốt công tác tổ chức mà còn rất chú trọng truyền thông chính xác, kịp thời, đa nền tảng về ngày hội non sông.
Với sự chuẩn vị toàn diện các điều kiện Hà Nội đang hướng tới một ngày bầu cử an toàn, dân chủ, đúng pháp luật. Đây không chỉ là chuẩn bị cho một sự kiện chính trị, mà còn là sự chuẩn bị cho việc khẳng định hình ảnh một Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, trách nhiệm và đồng thuận trước một dấu mốc quan trọng của đời sống chính trị đất nước./.









