Tin tức

Giải chạy Run To Heart - 2022 tri ân tuyến đầu chống dịch

Sáng 3/7, 900 vận động viên, y bác sĩ sẽ tranh tài tại giải chạy Run To Heart 2022 - Tri ân tuyến đầu chống dịch lần đầu tiên được tổ chức tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.Thủ Đức, TP.HCM.
  Sáng 3/7, 900 vận động viên, y bác sĩ sẽ tranh tài tại giải chạy Run To Heart 2022 - Tri ân tuyến đầu chống dịch lần đầu tiên được tổ chức tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: Thông Hải  
  Cự ly 10km nữ, chị Nguyễn Thị Đường về đích đầu tiên với thời gian 43 phút 41 giây. Ảnh: Thông Hải  
  Cự ly 10km nữ, chị Nguyễn Thị Đường về đích đầu tiên, chị Lại Thị Xuân Hương cán đích thứ 2, đạt giải 3 là chị Trần Thị Thơ, người về thứ 4 là chị Lê Thị Nhàn và người về thứ 5 là chị Nguyễn Mỹ Ngọc. Ảnh: Thông Hải  

Gải chạy Run to Heart năm 2022 với khẩu hiệu “Vững bước chân, vượt thử thách” nhằm mục tiêu cao nhất là tri ân và khích lệ tinh thần vượt qua gian khó của đội ngũ y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu đã tham gia chống dịch Covid-19 tại TP.HCM cách đây tròn 1 năm tiếp tục vững chắc trên sự nghiệp phòng và chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, giải chạy còn đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao nói chung và phong trào tập luyện chạy bộ để nâng cao sức khỏe, ý chí, thể lực, nhân cách, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong số 900 vận động viên tham gia chạy có 200 khách mời là lực lượng y bác sĩ tham gia tranh tài tại cự ly 5km nhằm tri ân những người tuyến đầu chống dịch Covid-19 thời gian vừa qua với khẩu hiệu “Vững bước chân, vượt thử thách”. 700 vận động viên còn lại sẽ tham gia tranh tài 2 cự ly 5km và 10km và sẽ có dàn pacer chạy dẫn đường.

Người về nhất cự ly 10km của nam là anh Phạm Ngọc Phan, Cự ly 10km nữ, chị Nguyễn Thị Đường về đích đầu tiên.  

Cự ly 5km nam, về đầu tiên là anh Lê Hữu Lộc, chị Nguyễn Thị Thương về nhất với cự ly 5km nữ,

Tuy để hoàn thành cự ly 5 và 10km đối với những người chạy bộ nghiệp dư là khá mệt nhưng ai cũng đều vui vẻ hào hứng vì muốn làm một điều gì đó để tri ân các lực lượng tuyến đầu trong thời gian qua đã cố gắng bảo vệ người dân./

Thực hiện: Thông Hải


Top