Tin tức

Đưa vào khai thác thử nghiệm Bến tàu du lịch Nha Trang

Hành khách di chuyển xuống tàu xuất bến tham quan các đảo trên Vịnh Nha Trang. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Sáng 5/5, Bến tàu du lịch Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã được Ban Quản lý Vịnh Nha Trang tiếp nhận và đưa vào vận hành thử nghiệm để kiểm chứng kết cấu hạ tầng, đánh giá công suất thực tế.

Sau thời gian thử nghiệm, Bến tàu du lịch Nha Trang sẽ đi vào hoạt động chính thức, thay thế cho Bến tàu du lịch Cầu Đá ở phường Vĩnh Nguyên do quá tải.

Bến tàu du lịch Nha Trang nằm phía bờ trái sông Quán Trường, thuộc phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang với diện tích bến hơn 5.500 m2. Bến tàu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, kích thước bến mũi cập 88m x 4m (bao gồm cả 12 âu cập tàu), trong khi đó bến cập mạn có kích thước 32,84m x 4m.

Theo Giấy phép hoạt động bến tàu thủy nội địa do Cảng Vụ Hàng hải Nha Trang cấp cho Công ty Cổ phần Du lịch Hòn Một, Bến tàu du lịch Nha Trang được sử dụng với mục đích chuyên phục hành khách du lịch, tối đa 99 khách (ghế)/tàu.

Tại đây, cả ba đơn vị: Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang và lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Nha Trang thường trực đều làm việc tại văn phòng một cửa. Chủ tàu chỉ cần làm giấy tờ một lượt là có thể xuất bến mà không cần phải đi nhiều nơi như trước đây, tạo thuận lợi nhiều hơn cho du khách.

Được biết, Bến tàu du lịch Cầu Đá, ở phường Vĩnh Nguyên quá tải trong suốt thời gian dài. Do đó, tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang đưa ra chủ trương di dời Bến tàu du lịch Cầu Đá ở phường Vĩnh Nguyên đến vị trí mới; diện tích bến tàu cũ sẽ đầu tư công viên cây xanh và bãi đậu xe...

Trước đó, tháng 12/2019, Ban Quản lý vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc với gần 70 doanh nghiệp, chủ phương tiện thủy nội địa kinh doanh tour tham quan các đảo trên vịnh nhằm thông báo phương án di dời bến tàu và nắm bắt ý kiến, nguyện vọng của các hộ kinh doanh./.

TTXVN/VNP

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Quảng Ninh là điểm sáng của nỗ lực, đổi mới và sáng tạo

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Quảng Ninh là điểm sáng của nỗ lực, đổi mới và sáng tạo

Mặc dù không gian kinh tế của tỉnh Quảng Ninh không được mở rộng như nhiều địa phương khác nhưng đây vẫn là điểm sáng của những nỗ lực, đổi mới, sáng tạo. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở Quảng Ninh đều đạt và vượt, điều này cho thấy tỉnh đã hiện thực hóa rất tốt các chủ trương lớn của Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo điều hành của Chính phủ... Đây là đánh giá của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trong buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Chính phủ với UBND tỉnh Quảng Ninh về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vào ngày 20/12.

Top