Diễn ra từ ngày 13-16/3, Triển lãm Du lịch thế giới là một trong những sự kiện du lịch lớn tại Pháp, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp lữ hành, cơ quan xúc tiến du lịch và điểm đến từ nhiều quốc gia. Sự kiện thu hút đông đảo người dân, chuyên gia và các doanh nghiệp trong ngành đến tìm kiếm thông tin, xây dựng chương trình du lịch cũng như khám phá những điểm đến mới trên thế giới.
Tại triển lãm năm nay, Việt Nam tiếp tục là một trong những điểm đến được nhiều doanh nghiệp và du khách Pháp quan tâm. Giám đốc Công ty du lịch QAsia Travel Thân Thị Thanh cho biết lượng khách quốc tế đến Việt Nam thời gian qua đã tăng trưởng mạnh, trong đó thị trường Pháp vẫn giữ vai trò quan trọng. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, bà nhận thấy sau đại dịch COVID-19, nhu cầu của du khách Pháp đối với Việt Nam ngày càng gia tăng. Theo bà Thanh, du khách Pháp đặc biệt quan tâm đến những giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc truyền thống của Việt Nam. Những trải nghiệm mang tính chân thực như khám phá vùng núi, tìm hiểu đời sống của các cộng đồng dân tộc, thưởng thức ẩm thực địa phương hay tìm hiểu lịch sử đất nước đều có sức hấp dẫn lớn đối với họ.
Chia sẻ quan điểm này, Giám đốc điều hành Công ty du lịch Vietnam Original Travel Thân Đức Mạnh cho rằng việc tham gia Triển lãm Du lịch thế giới tại Paris là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tới thị trường châu Âu, đặc biệt là du khách Pháp. Với gần 20 năm kinh nghiệm khai thác thị trường này, Vietnam Original Travel cho biết các chương trình du lịch dành cho khách Pháp thường được thiết kế theo hướng khác biệt so với các tour truyền thống. Công ty chú trọng xây dựng các hành trình khám phá văn hóa địa phương, tổ chức lưu trú tại nhà dân để du khách có cơ hội trải nghiệm đời sống bản địa. Bên cạnh đó, một số khu nghỉ dưỡng sinh thái tại các vùng xa xôi cũng được phát triển nhằm thúc đẩy du lịch cộng đồng và mang lại những trải nghiệm độc đáo cho du khách.
Đề cập một số khó khăn trong việc thu hút du khách Pháp, ông Thân Đức Mạnh cho biết giá vé máy bay hiện vẫn ở mức cao và thời gian gần đây một số chuyến bay trung chuyển qua Doha và Dubai bị hủy do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông. Tuy nhiên, ông tin rằng những yếu tố này chỉ mang tính tạm thời và sẽ không ảnh hưởng lâu dài đến dòng du khách Pháp đang tới Việt Nam ngày một đông.
Ở góc nhìn quốc tế, ông Frederic Poirier, Giám đốc phụ trách khu vực Đông Nam Á – Ấn Độ – châu Đại Dương của Công ty du lịch Nomade Aventure, cho rằng Việt Nam từ lâu đã là một điểm đến quan trọng trong các chương trình du lịch mạo hiểm của doanh nghiệp. Theo ông Poirier, Nomade Aventure bắt đầu tổ chức các tour đến Việt Nam từ những năm 1990 và đến nay, sau gần 30 năm, Việt Nam vẫn giữ được sức hút nhờ sự đa dạng về văn hóa và các cộng đồng dân tộc. Du khách có thể tham gia nhiều hoạt động khám phá thiên nhiên với các cấp độ khác nhau, từ trekking nhẹ nhàng đến những hành trình khó hơn, đồng thời kết hợp tìm hiểu di sản văn hóa phong phú của đất nước.
Ngoài ra, sự đa dạng của các loại hình du lịch cũng là một lợi thế lớn của Việt Nam. Du khách có thể trải nghiệm du lịch miền núi, nghỉ dưỡng biển, di chuyển dọc đất nước bằng tàu hỏa hoặc khám phá các đô thị đang phát triển năng động. Ông Poirier cho biết bản thân ông vừa trở lại Việt Nam cách đây hai tháng và đặc biệt ấn tượng với sự phát triển hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh.
Không chỉ các doanh nghiệp lữ hành, nhiều du khách Pháp cũng bày tỏ mong muốn được khám phá Việt Nam. Bà Evelyne, một du khách người Paris đến triển lãm để tìm hiểu thông tin cho kỳ nghỉ sắp tới, cho biết bà rất muốn đến Việt Nam sau khi xem nhiều phóng sự về đất nước này. Theo bà Evelyne, ngoài phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, điều khiến bà đặc biệt quan tâm là con người Việt Nam. Bà có nhiều người bạn Việt Nam tại Paris và nhận thấy họ là những người rất tinh tế và giàu cảm xúc. Vì vậy, bà mong muốn đến Việt Nam để trực tiếp khám phá đất nước, gặp gỡ người dân địa phương và hiểu hơn về văn hóa Việt Nam.
Trong khi đó, ông Julien Souquet chia sẻ rằng ông đã có chuyến du lịch 15 ngày tại miền Bắc Việt Nam vào tháng 9 năm ngoái cùng bố mẹ. Trong chuyến đi, gia đình ông đã đến thăm các cộng đồng dân tộc, lưu trú tại nhà dân, cùng ăn uống và sinh hoạt với người địa phương. Theo ông Souquet, đó là một trải nghiệm đặc biệt đáng nhớ và ông hy vọng sẽ sớm có dịp quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới.
Trước đó, kết quả khảo sát được Ban tổ chức Triển lãm Du lịch thế giới công bố ngày 11/3 cho thấy Việt Nam nằm trong nhóm những điểm đến được du khách Pháp tìm kiếm nhiều nhất hiện nay, cùng với các quốc gia châu Á như Nhật Bản và Thái Lan. Kết quả khảo sát cũng cho thấy xu hướng ngày càng rõ của du khách Pháp trong việc tìm kiếm những điểm đến xa, giàu trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên, trong đó Việt Nam nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn tại châu Á./.






