Tin tức

Du lịch Hà Nội tăng trưởng mạnh, hướng tới thương hiệu “Đến để yêu”

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm 2026, Thủ đô ước đón gần 15 triệu lượt khách, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 4,06 triệu lượt, tăng hơn 28%; khách nội địa đạt gần 11 triệu lượt, tăng 13,7%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 62.700 tỷ đồng, tăng trên 20%.
  Du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật trong tour đêm Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam  

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm 2026, Thủ đô ước đón gần 15 triệu lượt khách, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 4,06 triệu lượt, tăng hơn 28%; khách nội địa đạt gần 11 triệu lượt, tăng 13,7%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 62.700 tỷ đồng, tăng trên 20%.

Kết quả này cho thấy du lịch Hà Nội tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực, bất chấp bối cảnh du lịch quốc tế chịu ảnh hưởng từ bất ổn địa chính trị và chi phí vận tải hàng không gia tăng.

Để tạo động lực tăng trưởng mới, Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng trải nghiệm, văn hóa và kinh tế đêm. Nhiều sản phẩm mới được kỳ vọng tạo sức hút như tour đêm “Hào khí Thánh Gióng” tại Sóc Sơn, du lịch cộng đồng Mường Cốc (Mỹ Đức), mô hình “Hồn tre Đống Vũ” (Ứng Thiên), tuyến du lịch sông Hồng và tuyến du lịch đường sắt chủ đề “Hà Nội - 5 cửa ô”.

Thành phố cũng đã xây dựng bộ 80 sản phẩm du lịch kích cầu đặc sắc, đồng thời tiếp tục triển khai chương trình kích cầu du lịch gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Song song với việc phát triển sản phẩm mới, Hà Nội tiếp tục mở rộng không gian du lịch thông qua các phố đi bộ, phố ẩm thực tại Đống Đa, Cầu Giấy, Từ Liêm và thúc đẩy các tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp. Trong quý I/2026, Thủ đô đã có thêm một khách sạn 5 sao đi vào hoạt động.

Dự kiến trong năm 2026, một số dự án khách sạn quy mô lớn sẽ tiếp tục khai trương như Tổ hợp lưu trú cao cấp 58 Quảng An (phường Tây Hồ) và Tổ hợp Khách sạn Tiến Bộ Plaza (phường Ba Đình), bổ sung gần 3.000 phòng khách sạn cho thị trường lưu trú của Thủ đô.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, ngành Du lịch Hà Nội cũng đối mặt với không ít thách thức. Theo Sở Du lịch Hà Nội, xung đột tại Trung Đông đang tác động dây chuyền đến hoạt động hàng không toàn cầu, làm tăng chi phí vận chuyển và ảnh hưởng đến tâm lý du khách quốc tế. Các thị trường khách xa như châu Âu và Bắc Mỹ đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tăng trưởng chậm lại từ tháng 3/2026.

Ngoài ra, sự cạnh tranh trong khu vực ngày càng gay gắt khi nhiều quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore và Malaysia đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi và kích cầu để thu hút khách quốc tế.

Dù vậy, Hà Nội vẫn đặt mục tiêu năm 2026 đón khoảng 9,04 triệu lượt khách quốc tế và hơn 27 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu từ du lịch đạt khoảng 160.000 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu này, ngành Du lịch Thủ đô xác định tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm: phát triển sản phẩm mang đậm bản sắc Hà Nội, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng quảng bá quốc tế và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Trong năm 2026, Hà Nội sẽ triển khai nhiều chương trình xúc tiến quy mô lớn như Festival Thu Hà Nội, Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội và Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội. Thành phố cũng đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch tập trung, phát triển “Bản đồ Ẩm thực Du lịch số Hà Nội” và mở rộng ứng dụng vé điện tử tại các khu, điểm du lịch.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, mục tiêu của Thủ đô không chỉ dừng ở việc tăng số lượng du khách mà còn hướng tới nâng cao mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm của du khách, qua đó từng bước xây dựng thương hiệu du lịch “Hà Nội - Đến để yêu” như một điểm đến giàu bản sắc, thân thiện và đáng nhớ đối với du khách trong nước và quốc tế.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top