Tin tức

Du khách nước ngoài nhộn nhịp trở lại Hội An

Ngay sau khi Việt Nam mở cửa du lịch và tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2022 "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" vào cuối tháng 3 vừa qua, nhiều đoàn du khách nước ngoài đã trở lại Hội An, báo hiệu sự phục hồi đầy ấn tượng của ngành du lịch xứ Quảng sau bão dịch COVID-19.
  Đoàn Famtrip và Presstrip Thái Lan tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Trung tâm Văn hóa Hội An
  Đoàn du khách Mỹ tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Trung tâm Văn hóa Hội An  
  Du khách Mỹ tham quan làng gốm cổ Thanh Hà. Ảnh: Trung tâm Văn hóa Hội An  

Ngay trong dịp Tết Âm lịch 2022 vừa qua, mỗi ngày Hội An cũng đã đón khoảng một nghìn lượt khách đến tham quan khu phố cổ. Đáng chú ý, đến cuối tháng 3 nhiều đoàn Famtrip và Presstrip là đại diện các công ty lữ hành, báo chí của các nước đã đến Hội An tham quan, tìm hiểu về tiềm năng du lịch của di sản nổi tiếng này, điển hình như đoàn Famtrip và Presstrip Thái Lan đã đến tham quan phố cổ Hội An vào ngày 28/3. Đặc biệt, ngày 5/4, đoàn 126 du khách Mỹ đã đến tham quan Hội An. Đây là đoàn khách Mỹ đầu tiên đến Hội An sau suốt hơn hai năm ngành du lịch bị ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Dự kiến, ngày 7/4 tới, Hội An sẽ tiếp tục đón thêm đoàn 50 du khách đến Đức do Công ty Du lịch Miền Á Đông (Easia Travel) tổ chức...

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, việc các đoàn du khách, đặc biệt là khách quốc tế đến Hội An trong thời gian gần đây là cú hích tạo tiền đề cho các đoàn khách khác cũng như tạo niềm tin về sự hồi sinh của ngành du lịch, đồng thời tiếp tục tạo dựng hình ảnh Hội An là điểm đến an toàn, thân thiện và ấn tượng./.

Tin: Thanh Hòa

Công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer

Công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer

Ngày 1/11, tại lễ kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) gắn với Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Lễ hội Ok Om Bok năm 2025 diễn ra tại phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa nghề thủ công mỹ nghệ “Nghề làm mão (mũ), mặt nạ của đồng bào Khmer” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Top