Tin tức

Du khách Nga đến Việt Nam đạt mức kỷ lục trong năm 2018

Du khách Nga nhận món quà là chiếc nón lá Việt Nam. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)
Ngày 9/1, hãng tin Ria Novosti dẫn số liệu của Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga cho biết lượng du khách Nga đến Việt Nam trong năm 2018 đạt mức kỷ lục hơn 600.000 lượt.

Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, lượng du khách Nga đến Việt Nam giảm rõ rệt.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, bất chấp kết quả ấn tượng đã đạt được, kết thúc năm 2018, lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam không có mức tăng trưởng mạnh mẽ như hai năm trước.

Năm 2016 ghi nhận số lượng du khách Nga tăng 28% và tính đến cuối năm 2017, con số này đã tăng lên 32%. Kết thúc năm 2018, số lượng du khách Nga đến Việt Nam chỉ tăng vọn vẹn 5,7% so với năm 2017.

Một trong những nguyên nhân làm giảm lượng du khách Nga đến Việt Nam là đồng ruble mất giá, dẫn đến làm giảm khả năng thanh toán của các du khách Nga và các tour du lịch bằng đồng ruble.

Thị trường Nga cũng trở nên trầm lắng vào cuối năm khi các đồng tiền chủ chốt thế giới tăng trở lại. Chỉ tính riêng hai tháng cuối năm 2018, số du khách Nga đến Việt Nam giảm khoảng 6.000 lượt du khách./.

TTXVN/VNP

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024 với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe" đã khai mạc tối 17/4, tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Top