Ngay từ sáng sớm, tại các tuyến phố đến những con đường ở những bản vùng cao, biên giới của tỉnh Lai Châu đều náo nức không khí ngày hội của non sông. Những điểm bầu cử rợp sắc cờ đỏ sao vàng, cờ Đảng bay phấp phới; băng rôn, khẩu hiệu đỏ rực được trang hoàng tại các điểm bỏ phiếu. Các địa phương đã sẵn sàng cho thời khắc thiêng liêng của Tổ quốc.
Tại xã biên giới Dào San, cách trung tâm tỉnh Lai Châu 80km, bà con đồng bào Mông, Dao, Hà Nhì… trong trang phục truyền thống của dân tộc mình nô nức đi bầu cử.
Trên tuyến đường từ các cụm dân cư dẫn về Tổ bầu cử số 4, Nhà văn hóa bản Hợp 2 (xã Dào San), các chị, các bà đến các cụ già ai nấy gương mặt hào hứng, phấn khởi đi bỏ phiếu.
Ghi nhận của phóng viên tại Tổ bầu cử số 4, Nhà văn hóa bản Hợp 2, từ 6 giờ 45 phút, Chủ tịch UBND xã - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Dào San Phan Xuân Văn đã phát biểu khai mạc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Là một trong những người bỏ lá phiếu đầu tiên, cử tri Giàng Thị Giao (dân tộc Mông ở bản Hợp 2) phấn khởi cho biết: "Hôm nay vui lắm, tự hào lắm khi tôi được cầm lá phiếu trong tay để bầu những người đại diện cho bà con. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào những đại biểu của nhân dân".
Cầm phiếu cử tri trên tay, chị Giàng Thị Mẩy cũng ở bản Hợp 2 hào hứng nói: “Hôm nay mình dậy từ sớm để chuẩn bị đi bầu cử. Mình và mọi người trong gia đình cũng háo hức lắm. Thông qua phiếu bầu, mình hy vọng lựa chọn được những đại biểu ưu tú nhất giúp bà con dân tộc Mông, Dao, Hà Nhì… phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”.
Xã Dào San có 29 cử tri do tuổi cao, già yếu không thể đến được điểm bầu cử. Các hòm phiếu di động đã được đưa đến tận nhà để những cử tri này bỏ phiếu. Cử tri cao tuổi nhất là cụ Thào Thị Cu (người dân tộc Mông ở bản Xì Phải), năm nay đã 107 tuổi.
Tại Tổ bầu cử số 19 ở Đồn Biên phòng Dào San có 33 cử tri. Các cán bộ, chiến sĩ của đồn thực hiện nghiêm túc quán triệt của đơn vị. Chiến sĩ Trần Đức Tài, Đội Vũ trang Đồn Biên phòng Dào San cho biết, từ nhiều ngày nay, các anh đã tìm hiểu rất kỹ về thân thế, sự nghiệp và chương trình hành động của các ứng viên. Đi bầu cử vừa là trách nhiệm, vừa nghĩa vụ và là vinh dự cao cả của Bộ đội cụ Hồ để lựa chọn những người xứng đáng vì Đảng, vì nước, vì dân.
Thượng tá Hà Đức Long, Chính trị viên Đồn Biên phòng Dào San chia sẻ, đóng chân trên địa bàn xã biên giới, Bộ đội Biên phòng chủ trì và phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ của đồn vui vẻ, phấn khởi cùng với nhân dân đi bầu cử. Đây là điều thiêng liêng, tự hào để mỗi cán bộ, chiến sĩ của đồn ngày càng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Xã Dào San được sáp nhập từ các xã Tung Qua Lìn, Mù Sang và Dào San (cũ). Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn xã có hơn 8.900 cử tri, chia ra làm 5 đơn vị bầu cử và 29 tổ bỏ phiếu.
Chủ tịch UBND xã Dào San Phan Xuân Văn cho biết, đúng 7 giờ, tại các điểm bầu cử, cử tri đã có mặt đông đảo để bỏ phiếu. Tình hình an ninh được đảm bảo, không khí bầu cử trật tự, dân chủ. Bà con phấn khởi, vui vẻ thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với vận mệnh của đất nước.
Tại xã biên giới Sì Lở Lầu, không khí ngày hội bầu cử diễn ra sôi nổi, trật tự. Ngay từ sáng sớm, ở các tổ bầu cử, đông đảo cử tri đã có mặt để bỏ phiếu. Xã có gần 9.100 cử tri, 8 đơn vị bầu cử, 29 tổ bỏ phiếu.
Tại tổ bầu cử số 19 ở bản Lả Nhì Thàng (xã Sì Lở Lầu) có 432 cử tri, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao. Ông Phàn Phủ Chinh ở bản Lả Nhì Thàng vui vẻ chia sẻ: Đã được nhiều lần đi bỏ phiếu bầu cử nhưng ông vẫn cảm thấy tự hào, bồi hồi. Ông mong Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đặc biệt hơn nữa đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số để giảm khoảng cách với miền xuôi.
Chủ tịch UBND xã Sì Lở Lầu Đỗ Xuân Thủy cho biết, dù là xã biên giới và đa phần là đồng bào các dân tộc nhưng bà con rất có trách nhiệm đi bầu cử. Sáng nay, đông đảo người dân đã đi bỏ phiếu. Dự kiến đến khoảng buổi trưa, đa phần cử tri của xã sẽ bỏ phiếu xong.
Cùng với cử tri cả nước, trong cuộc bầu cử này, 313.990 cử tri đồng bào các dân tộc của tỉnh Lai Châu ngày 15/3 đi bỏ phiếu tại 854 tổ bầu cử.
Theo ông Hà Quang Quang, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu, để chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh đã nỗ lực, chủ động bám sát chỉ đạo của Trung ương, quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, mốc thời gian và định hướng của Hội đồng bầu cử quốc gia.
Công tác tổ chức bộ máy phục vụ bầu cử được triển khai đầy đủ, đúng quy định. Ủy ban bầu cử tỉnh được thành lập với 23 thành viên, cùng các tiểu ban và tổ giúp việc. Tại 38 xã, phường đã thành lập Ủy ban bầu cử với 626 thành viên, 114 tiểu ban và 38 tổ giúp việc.
Công tác hiệp thương được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai. Qua ba vòng hiệp thương, tỉnh lựa chọn 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI để bầu 7 đại biểu; 84 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 1.258 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Cơ cấu, thành phần người ứng cử bảo đảm hợp lý, trong đó tỷ lệ nữ, người dân tộc thiểu số, người trẻ tuổi và đại biểu ngoài Đảng đúng theo quy định.
Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện đúng tiến độ. Toàn tỉnh đã niêm yết danh sách cử tri tại 38/38 xã, phường và 854 khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, tỉnh đã tổ chức 747 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, nhận được sự đồng thuận cao của cử tri./.







