Tại Đền Quốc mẫu Âu Cơ và Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm và báo công về những thành tích mà đội tuyển đã đạt được trong thời gian qua khi thi đấu thành công ở SEA Games 33 và nhiều giải đấu quốc tế khác, làm rạng danh thể thao nước nhà.
Trước khi lên đường tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20, toàn đoàn hứa sẽ ra sức tập luyện và thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, thể hiện khát vọng, trí tuệ của tuổi trẻ Việt Nam, cũng như đáp lại sự kỳ vọng, niềm tin của người hâm mộ tại đấu trường danh giá nhất của thể thao châu Á.
Hoạt động giàu ý nghĩa này không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", mà còn khơi dậy trong mỗi vận động viên niềm tự hào dân tộc. Niềm tin và khát vọng sẽ trở thành động lực góp phần để các vận động viên nỗ lực bứt phá, chinh phục những đỉnh cao mới tại kỳ Á vận hội sắp tới.
Trước khi lên đường tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20, toàn đoàn hứa sẽ ra sức tập luyện và thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, thể hiện khát vọng, trí tuệ của tuổi trẻ Việt Nam, cũng như đáp lại sự kỳ vọng, niềm tin của người hâm mộ tại đấu trường danh giá nhất của thể thao châu Á.
Hoạt động giàu ý nghĩa này không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", mà còn khơi dậy trong mỗi vận động viên niềm tự hào dân tộc. Niềm tin và khát vọng sẽ trở thành động lực góp phần để các vận động viên nỗ lực bứt phá, chinh phục những đỉnh cao mới tại kỳ Á vận hội sắp tới.
Ở kỳ Đại hội lần này, Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự với hơn 30 thành viên, trong đó có 2 vận động viên của tỉnh Phú Thọ là Tạ Ngọc Tưởng ở nhóm nội dung chạy 400m và Hà Thị Thúy Hằng ở nội dung nhảy xa nữ. Đây là niềm vinh dự lớn đối với thể thao Phú Thọ khi lần đầu tiên có các vận động viên tham dự Đại hội thể thao châu Á từ trước tới nay./.




