Thông tin về những định hướng phát triển thời gian tới ông Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, Hưng Yên đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức. Để có được những thành công, tỉnh rất cần trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần dấn thân của thế hệ trẻ, mong muốn mỗi thanh niên sẽ nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, không ngừng học tập, rèn luyện, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cơ chế, nguồn lực tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trong đó nghiên cứu khả năng hình thành quỹ hỗ trợ và các cơ chế phù hợp quy định để hỗ trợ hoạt động này. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục tạo điều kiện, thực hiện cho vay ở mức cao nhất theo quy định đối với đoàn viên, thanh niên, nhất là thanh niên yếu thế, có nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực từ tuổi trẻ, đóng góp thiết thực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tại buổi đối thoại, đoàn viên, thanh niên nêu nhiều kiến nghị, đề xuất nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế số; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, các loại hình nghệ thuật truyền thống; cơ chế thu hút nguồn nhân lực, giải quyết việc làm; chính sách dành cho cán bộ Đoàn... Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, đoàn viên Lê Thị Lệ Giang, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn dệt may An Thành đến mong muốn tỉnh Hưng Yên có thêm nhiều chính sách hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế xanh, nông nghiệp tuần hoàn và năng lượng tái tạo.
Còn Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hồng Minh Vũ Thị Khánh Hòa đề xuất, thanh niên nông thôn mong muốn đưa công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ vào phát triển nông nghiệp nhưng còn gặp nhiều hạn chế về nguồn nhân lực và khoa học công nghệ, tỉnh cần có những giải pháp để phát triển nền nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số, đưa những mô hình đổi mới sáng tạo vào phát triển nông nghiệp. Các ý kiến của đoàn viên thanh niên đã được UBND tỉnh, các ngành liên quan trực tiếp trao đổi, trả lời, làm rõ thể hiện tinh thần hỗ trợ tối đa để tuổi trẻ Hưng Yên thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới.
Dịp này, 16 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thanh niên tỉnh Hưng Yên ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.




