Theo phóng viên TTXVN tại St. Petersburg, Phó Tổng giám đốc Lyapunov cho rằng MOU đánh dấu một giai đoạn hợp tác mới sau một thời gian tạm dừng bắt buộc. Các công ty gắn kết với nhau không chỉ bởi một trường kỹ thuật chung, mà còn bởi sự quan tâm của EVNNPT đối với việc áp dụng thực tế những kinh nghiệm và sự phát triển của tập đoàn Rosseti trong các mạng đường trục của Việt Nam. Hướng hợp tác nữa, giống như trước đại dịch, là đào tạo các chuyên gia kỹ thuật trên cơ sở các trung tâm đào tạo của Rosseti. Ngoài ra, Rosseti cũng muốn hỗ trợ các doanh nghiệp điện của Nga thâm nhập thị trường Việt Nam.
Về phần mình, Phó Tổng giám đốc Vũ Trần Nguyên bày tỏ tin tưởng thỏa thuận sẽ là cột mốc quan trọng mở ra một giai đoạn hợp tác lâu dài, bền vững và rộng rãi giữa Rosseti, một trong những nhà quản lý lưới điện lớn nhất thế giới, quản lý các cơ sở hạ tầng sáng tạo, với nguồn nhân lực đáng kể và năng lực mạnh trong một số lĩnh vực phát triển đổi mới. Ông Nguyên cho biết, theo kế hoạch của chính phủ, đến năm 2030, Việt Nam cần các khoản đầu tư mới trị giá 15 tỷ USD để xây dựng và hiện đại hóa hơn 36.000 km đường dây tải điện và đưa vào vận hành hơn 169.000 trạm biến áp. Để triển khai thành công, EVNNPT cần hợp tác với các đối tác trên thế giới, trong đó có Rosseti, trong nhiều lĩnh vực tiên tiến. Đoàn EVNNPT cũng đã đến thăm Trung tâm đào tạo nhân sự của Mạng điện Tây Bắc và trạm biến áp điều khiển từ xa 330 kV Volkhov-Severnaya, một phần của Vành đai năng lượng St. Petersburg./.







