Tin tức

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm, làm việc tại Venezuela

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, nhận lời mời của Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV), trong hai ngày 7 và 8/2, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại Venezuela.
  Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc với đồng chí Jesus Farias, Phó Chủ tịch Đảng PSUV phụ trách lĩnh vực kinh tế sản xuất. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã hội kiến Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng PSUV Diosdado Cabello Rondon; và có các cuộc làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil; Phó Chủ tịch Đảng PSUV phụ trách tổ chức, Phó Chủ tịch Quốc hội Venezuela Pedro Infante; Phó Chủ tịch Đảng PSUV phụ trách kinh tế Jesus Farias; Phó Chủ tịch Đảng PSUV phụ trách đào tạo và tư tưởng Tania Valentina Díaz.
Tại buổi hội kiến với đồng chí Diosdado Cabello Rondon, Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng PSUV, phía Venezuela khẳng định mong muốn tìm các giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai đất nước hiệu quả hơn nữa. Đồng chí Diosdado Cabello Rondon khẳng định quan hệ giữa Venezuela và Việt Nam là mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và không ngừng phát triển, được Venezuela hết sức coi trọng. Nhân dân và đất nước Venezuela luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Venezuela trên nhiều lĩnh vực, trong các diễn đàn đa phương và Liên hợp quốc. Ngay trong đại dịch COVID-19, Việt Nam đã kịp thời ủng hộ các trang thiết bị y tế góp phần để Venezuela phòng, chống dịch hiệu quả… Đó là những nghĩa cử cao đẹp, thắt chặt thêm quan hệ Việt Nam - Venezuela.
Đồng chí Diosdado Cabello Rondon cho biết nền kinh tế của Venezuela chủ yếu phụ thuộc vào dầu mỏ và chịu tác động nặng nề bởi lệnh cấm vận và trừng phạt, do đó, quốc gia Nam Mỹ này đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để đa dạng hóa cơ cấu ngành kinh tế, không chỉ phụ thuộc vào dầu khí, từ đó từng bước phục hồi nền kinh tế. Đồng chí Diosdado Cabello Rondon nhấn mạnh Venezuela và Việt Nam cần thu hẹp khoảng cách địa lý thông qua hợp tác chặt chẽ hơn nữa, nhất là thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế để tương xứng với nền tảng của mối quan hệ chính trị tốt đẹp. Venezuela có những lợi thế, tiềm năng lớn về tài nguyên, thổ nhưỡng, khí hậu, và sẵn sàng tạo những điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đầu tư. Đồng chí Diosdado Cabello Rondon cũng mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác trong đào tạo cán bộ, nghiên cứu và giới thiệu về tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Trường Đại học Truyền thông quốc tế của Đảng PSUV. Ảnh: TTXVN phát
Về phần mình, đồng chí Vũ Trọng Lâm khẳng định, là những người đồng chí thân thiết của Đảng PSUV, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi tình hình Mỹ La-tinh và Venezuela; vui mừng trước những thành tựu mà Đảng PSUV đã giành được trong thời gian qua, nhất là việc tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ V, đồng thời tin tưởng Đảng PSUV sẽ thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội, tiếp tục đưa nhân dân Venezuela anh em tiến lên phía trước, thực hiện thành công các di huấn của lãnh tụ Hugo Chávez, xây dựng đất nước Venezuela xã hội chủ nghĩa phồn vinh và thịnh vượng. Việt Nam mong muốn đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất, xứng tầm quan hệ chính trị tốt đẹp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela, giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước.
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đặt hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Đại lộ Bolivar, thủ đô Caracas, Venezuela. Ảnh: TTXVN phát

Quan hệ hai Đảng, quan hệ hữu nghị, hợp tác, đối tác toàn diện giữa Việt Nam -  Venezuela đang phát triển rất tốt đẹp. Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 12/1989 và thiết lập khuôn khổ đối tác toàn diện từ năm 2007, quan hệ song phương tiếp tục được duy trì, thúc đẩy thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, điện đàm…Trong thời gian qua, hai nước đã thiết lập các cơ chế và thỏa thuận để thúc đẩy hợp tác nhiều mặt. Quan hệ thương mại song phương thời gian qua có bước phục hồi mạnh, tính đến tháng 10-2022, kim ngạch thương mại hai nước đã tăng 700% so với cùng kỳ năm 2021, đạt trên 50 triệu USD. Tuy nhiên, quan hệ thương mại giữa hai nước hiện  chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Trong thời gian tới, hai bên cần thúc đẩy và thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt việc xây dựng và phát triển quan hệ giữa hai Đảng làm nền tảng chính trị thuận lợi cho quan hệ toàn diện Việt Nam - Venezuela.
Nhân dịp này, đồng chí Vũ Trọng Lâm tặng đồng chí Diosdado Cabello Rondon, Phó Chủ tịch thứ nhất PSUV bản dịch sang tiếng Tây Ban Nha cuốn sách của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và qua đồng chí Diosdado Cabello Rondon, gửi tặng cuốn sách tới Chủ tịch Đảng PSUV, Tổng thống Nicolas Maduro.
Trong thời gian thăm và làm việc tại Venezuela, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã thăm Trường Đại học Truyền thông quốc tế; làm việc với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Venezuela - Việt Nam, và đến đặt hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đại lộ Bolivar, thủ đô Caracas. Đoàn cũng viếng lãnh tụ cách mạng Venezuela Hugo Chávez; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top