Tin tức

Đoàn công tác Hội đồng tỉnh Val-de-Marne trải nghiệm văn hóa dân tộc Thái ở thị xã Nghĩa Lộ

Nằm trong chương trình hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái và Val-de-Marne (Cộng hòa Pháp), ngày 17/4, Đoàn công tác do bà Marie-Christine Sesgui - Phó Chủ tịch phụ trách hợp tác quốc tế Hội đồng tỉnh Val-de-Marne làm Trưởng đoàn đã đến thăm, gặp gỡ, trao đổi với các hộ dân làm du lịch cộng đồng (homestay) và nghệ nhân đang phục dựng, gìn giữ văn hóa truyền thống của đồng bào Thái ở thị xã Nghĩa Lộ.
  Đoàn công tác của Hội đồng tỉnh Val-de-Marne (Cộng hòa Pháp) thăm các hộ dân làm du lịch cộng đồng và lớp dạy chữ thái cổ ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Đức Tưởng - TTXVN 
Đoàn công tác của Hội đồng tỉnh Val-de-Marne đã tận mắt chứng kiến chủ homestay hướng dẫn du khách trải nghiệm đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Thái...
 
Đoàn thăm và tìm hiểu về cách làm sáng tạo trong phát triển du lịch cộng đồng như: Tu sửa, phục dựng nhà với phong cách văn hóa đồng bào Thái; xây dựng quầy hàng lưu niệm trang trí vật dụng gồm váy áo thổ cẩm… Đặc biệt, Đoàn đã đến thăm lớp học chữ Thái cổ của nghệ nhân Lò Tuyên Dung ở xã Nghĩa Lợi. Tại đây, Đoàn đã được nghệ nhân Lò Tuyên Dung giới thiệu về các cuốn sách Thái cổ, cuốn sách mới in dùng làm tài liệu phục vụ quá trình giảng dạy cho học sinh và nhân dân trong vùng. Đoàn được giới thiệu về cách viết, đọc chữ Thái cổ và kết hợp dạy chữ với việc tiếp cận văn hóa dân gian dân tộc Thái qua tục ngữ, ca dao, dân ca...
 
Thay mặt Đoàn, bà Marie-Christine Sesgui đánh giá cao công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Thái của địa phương, đặc biệt việc chú trọng tuyên truyền đến nhân dân, nhất là lớp trẻ hiểu, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Thái. Đoàn công tác khuyến khích thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục vận động các hộ dân tham gia làm du lịch cộng đồng để giới thiệu tới du khách về vẻ đẹp thiên nhiên, con người cũng như nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Mường Lò.
 
Trước đó, Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ; tham quan tại Bảo tàng tỉnh tại thành phố Yên Bái./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024 với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe" đã khai mạc tối 17/4, tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Top