Tin tức

Đinh Phương Thành trở thành VĐV giành HCV 5 kỳ SEA Games liên tiếp - Vovinam tiếp tục điền tên vào bảng Vàng

Với tổng điểm 13.500, VĐV Đinh Phương Thành đã bảo vệ thành công HCV xà đơn. Trong nội dung thi đấu chiều 9/5 tại nhà thi đấu thuộc tổ hợp sân vận động Olympic quốc gia ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Đinh Phương Thành đã vượt qua Abiyurafi (người Indonesia, 13.000 điểm) và Luqman Zulfa (người Malaysia, 12.250 điểm) để lên ngôi vô địch.
  VĐV Đinh Phương Thành (giữa) giành HCV nội dung Xà đơn. Ảnh: TTXVN 

Năm ngoái, Đinh Phương Thành và "thần đồng" TDDC Carlos Yulo cùng được trao HCV nội dung này với tổng điểm 13.867. Tuy nhiên, năm nay Yulo không thi đấu nội dung này.
Với chiến thắng ở nội dung xà đơn, Đinh Phương Thành đi vào lịch sử, trở thành VĐV vô địch SEA Games 5 kỳ liên tiếp. Trước đó, anh giành từng 11 HCV vàng tại đấu trường này, trong đó 4 HCV vào năm 2015 ở Singapore; 2 HCV năm 2017 ở Malaysia; 2 HCV ở Philippines năm 2019; và 3 HCV ở Hà Nội năm 2021.
Tuy nhiên, vẫn còn đôi chút tiếc nuối với thành tích của chàng trai trẻ này trong ngày thi đấu 9/5, khi trước đó anh không thể bảo vệ thành công HCV ở nội dung xà kép. Đinh Phương Thành chỉ đạt 14.400 điểm, thấp hơn nhiều so với khi anh giành HCV nội dung này tại SEA Games 31 (15.133 điểm). 
Sau khi thất bại trước Khánh Phong ở nội dung vòng treo, "thần đồng" Thể dục dụng cụ Carlos Yulo đã đòi lại món nợ trước Đinh Phương Thành ở nội dung xà kép. Ở 2 kỳ SEA Games trước đó, VĐV người Philippines đều thất bại trước Đinh Phương Thành. Ở kỳ đại hội này, Carlos Yulo ghi được 14.850 điểm, thấp hơn khi anh giành HCB hồi năm ngoái (14.900 điểm), nhưng vẫn vô địch. Trong khi đó, VĐV Ng Chun Chen (người Malaysia) đạt 13.100 điểm) giành HCĐ.
Tại nội dung nhảy chống, VĐV Trịnh Hải Khang đoạt HCĐ với tổng điểm 14.050. Hải Khang xếp thứ 3 sau VĐV Juancho Miguel Eserio (người Philippines, 14.525 điểm) và VĐV Tikumporn Surintornta (người Thái Lan, 14.150 điểm).

  Các VĐV Lê Đức Duy, Mai Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Tấn và Lê Phi Bảo giành HCV nội dung Đa luyện vũ khí nam môn Vovinam tại SEA Games 32. Ảnh: TTXVN 

Cũng trong chiều 9/5, tại nhà thi đấu Chroy Changvar ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, đội Vovinam Việt Nam đã xuất sắc giành thêm 1 HCV.
  Cụ thể, các võ sĩ Lê Đức Duy, Mai Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Tấn, Lê Phi Bảo đạt tổng điểm 273 - cao nhất phần thi chung kết nội dung đa luyện vũ khí nam. Campuchia đoạt HCB với 265 điểm. Lào và Myanmar giành HCĐ, cùng được 263 điểm.
Đây là tấm HCV thứ 2 trong ngày thi đấu cuối cùng của đội tuyển Vovinam Việt Nam tại SEA Games 32. 
Trước đó trong ngày, các võ sĩ Lâm Thị Thùy Mỵ, Lê Toàn Trung, Đoàn Hoàng Thâm và Lâm Trí Linh giành HCV ở nội dung đa luyện vũ khí nữ (1 nữ đao luyện 3 nam), khi đạt tổng điểm 272. Trong khi đó, hai võ sĩ Lâm Thị Lời và Nguyễn Thị Tuyết Mai giành HCB ở nội dung song luyện kiếm nữ, với tổng điểm 267 - kém 3 điểm so với đội đoạt HCV là Campuchia.
Trên sàn đấu của môn Kun Khmer, võ sĩ Nguyễn Thành Trung vừa mang về thêm cho đoàn Thể thao Việt Nam 1 HCĐ. Anh đã không thể vượt qua võ sĩ của nước chủ nhà Campuchia ở bán kết hạng cân 57kg./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trăn trở, day dứt, cảm thấy có lỗi khi có những người có công đời sống còn khó khăn

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trăn trở, day dứt, cảm thấy có lỗi khi có những người có công đời sống còn khó khăn

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức.

Top