Tin tức

Điện mừng ông Nicolas Maduro đắc cử Tổng thống Venezuela

Nhập mô tả cho ảnhTổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) tại lễ tuyên thệ nhậm chức
ở thủ đô Caracas ngày 24/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhân dịp ông Nicolas Maduro đắc cử Tổng thống Cộng hòa Bolivariana de Venezuela, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện mừng.

Ngày 28/5, trả lời câu hỏi của phóng viên về cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela vừa qua, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: 

“Việt Nam tôn trọng sự lựa chọn của nhân dân Venezuela trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua và mong muốn Chính phủ và các lực lượng chính trị ở Venezuela sớm đối thoại nhằm giải quyết khác biệt, ổn định đất nước. Việt Nam tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Venezuela, vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới”.

Trước đó, sáng 21/5 (theo giờ Việt Nam), Ủy ban Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) thông báo ứng cử viên của đại diện cho liên minh cánh tả Mặt trận Tổ quốc Mở rộng, đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra một ngày trước đó, tiếp tục lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này. 

Trang tin tức TeleSur dẫn cơ quan trên cho hay, ông Maduro đã giành được trên 5,8 triệu phiếu ủng hộ. Đứng ở vị trí thứ hai là ứng cử viên đối lập Henri Falcon với 1,8 triệu phiếu ủng hộ. 

Ngày 24/5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 20/5.

Trong buổi lễ nhậm chức tại Quốc hội lập hiến, Tổng thống Maduro đã tuyên thệ "tôn trọng và thực thi Hiến pháp và lãnh đạo mọi sự thay đổi cách mạng." Theo thông báo của Quốc hội lập hiến, ông Maduro sẽ bắt đầu nhiệm kỳ sáu năm tiếp theo từ tháng 1/2019./. 

TTXVN/VNP


Top