Hiện, tỉnh Điện Biên có trên 19.000 ha mắc ca, trong đó hơn 3.500 ha đã cho sản phẩm, sản lượng trên 3.500 tấn. Tỉnh có 7 cơ sở chế biến, 10 sản phẩm mắc ca được công nhận OCOP 3 sao, 2 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và 1 mã số vùng trồng. Điện Biên đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành khoảng 40.000 ha mắc ca, gắn phát triển vùng nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
Sản phẩm nhân hạt mắc ca được bàn giao lần này đạt chứng nhận OCOP 3 sao và được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Đây là những điều kiện quan trọng để sản phẩm tham gia các kênh phân phối, quảng bá có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ.
Theo ông Lê Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Dịch vụ hành khách, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Công ty cổ phần Vietnam Airlines, việc đưa mắc ca Điện Biên lên các chuyến bay là hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa hai bên, đồng thời tiếp nối chương trình “Con đường nông sản” của Vietnam Airlines nhằm giới thiệu sản vật đặc trưng của các địa phương tới hành khách trong nước và quốc tế. Thông qua hoạt động này, hành khách có thêm cơ hội biết đến sản phẩm mắc ca Điện Biên, qua đó mở rộng khả năng kết nối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và đối tác.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương cho biết, thời gian tới tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tỉnh cũng mong muốn tiếp tục phối hợp với Vietnam Airlines khai thác hiệu quả lợi thế của hàng không trong quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP, văn hóa và du lịch Điện Biên đến du khách trong nước và quốc tế./.





