Tin tức

Điện Biên đầu tư tu bổ di tích chiến trường Điện Biên Phủ

Khách tham quan cứ điểm Đồi A1 trong chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Hướng tới kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019), Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, tôn tạo một số điểm di tích chiến trường Điện Biên Phủ để tạo mỹ quan và đảm bảo an toàn công trình nhằm phục vụ du khách, góp phần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ.

Theo đó, tỉnh Điện Biên sẽ đầu tư hơn 5 tỷ đồng từ cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 để thực hiện sửa chữa, tập trung một số điểm như Trung tâm văn hóa Cựu chiến binh tại Đồi E; các di tích Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (hầm Đờ Cát), Trận địa pháo 105 và H6, Đường kéo pháo, Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng, Noong Nhai, hệ thống bia giới thiệu tại các di tích.

Ông Đào Ngọc Lượng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết các di tích được sửa chữa nằm trong quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ.

Đây là những di tích mang giá trị lịch sử, văn hóa quan trọng. Việc trùng tu, sửa chữa các điểm di tích này rất cần thiết và cấp bách, trước tiên sẽ tập trung vào việc phục hồi, sửa chữa các công trình sau thời gian sử dụng 5 năm đã có phần hư hỏng, rỉ sét.

Công tác đầu tư sửa chữa, tôn tạo sẽ góp phần cải tạo cảnh quan, làm đẹp môi trường di tích, đảm bảo an toàn công trình để thu hút khách du lịch đến các điểm thăm quan và hướng đến kỷ niệm 65 chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cuối năm 2018 và đầu năm 2019, ngành Văn hóa tỉnh Điện Biên cũng đã trùng tu một số điểm di tích quan trọng trong quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ như Cầu Mường Thanh, Đồi A1, Tượng Đài chiến thắng Điện Biên Phủ./.


TTXVN/VNP

 

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Quảng Ninh là điểm sáng của nỗ lực, đổi mới và sáng tạo

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Quảng Ninh là điểm sáng của nỗ lực, đổi mới và sáng tạo

Mặc dù không gian kinh tế của tỉnh Quảng Ninh không được mở rộng như nhiều địa phương khác nhưng đây vẫn là điểm sáng của những nỗ lực, đổi mới, sáng tạo. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở Quảng Ninh đều đạt và vượt, điều này cho thấy tỉnh đã hiện thực hóa rất tốt các chủ trương lớn của Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo điều hành của Chính phủ... Đây là đánh giá của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trong buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Chính phủ với UBND tỉnh Quảng Ninh về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vào ngày 20/12.

Top