Tin tức

Đại sứ Joao Pereira: 30 năm gia nhập ASEAN - Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ là thành viên tích cực, trách nhiệm của ASEAN

Nhân kỷ niệm 30 năm Việt Nam trở thành thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (28/7/1995 - 28/7/2025), Đại sứ Timor Leste tại Việt Nam Joao Pereira đã có những chia sẻ với phóng viên TTXVN.
  Đại sứ Timor Leste tại Việt Nam Joao Pereira trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. Ảnh: Việt Đức - TTXVN  

* Phóng viên: Ngày 28/7/1995, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của ASEAN, một dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam. Là đại diện quốc gia đang trong quá trình gia nhập ASEAN, Đại sứ đánh giá như thế nào về việc Việt Nam gia nhập ASEAN cách đây 30 năm?

* Đại sứ Joao Pereira: Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chúc mừng tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 30 năm ngày gia nhập ASEAN. Cách đây 30 năm, vào năm 1995, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN. Sự kiện này đánh dấu việc Việt Nam mang đến Hiệp hội những tầm nhìn chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế và văn hóa - xã hội. Trong giai đoạn chuẩn bị gia nhập ASEAN, về mặt chiến lược, Việt Nam đã điều chỉnh chính sách đối ngoại để phù hợp với các nguyên tắc của ASEAN như không can thiệp, xây dựng sự đồng thuận và hợp tác khu vực. Thời điểm đó, dù tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam còn chưa phát triển như hiện nay, nhưng Việt Nam đã thể hiện một cam kết rõ ràng và mạnh mẽ rằng, các bạn sẽ là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của ASEAN. Giờ đây, sau 30 năm là thành viên, Việt Nam đã trở thành một trong những trụ cột vững chắc của ASEAN.

Đối với Timor Leste, chúng tôi mong muốn chia sẻ kinh nghiệm từ hành trình phát triển của Việt Nam - từ cách Việt Nam hội nhập, hoàn thiện hệ thống pháp lý cho tới việc tuân thủ Hiến chương ASEAN và các tiêu chuẩn, nguyên tắc của khối. Chúng tôi cam kết sẽ là một thành viên tốt, tôn trọng chủ quyền và nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước thành viên. Chúng tôi cũng sẵn sàng tham gia đầy đủ và tích cực vào tất cả các cơ chế do ASEAN dẫn dắt - từ các cuộc họp, hội nghị cấp cao đến các hoạt động chung. Ngoài ra, Timor Leste cũng cam kết sẵn sàng thực hiện và tuân thủ đầy đủ Hiến chương ASEAN cũng như các văn bản liên quan.

* Phóng viên: Năm 2025 đánh dấu bước chuyển giai đoạn của ASEAN, hoàn thành 10 năm các kế hoạch xây dựng Cộng đồng và mở ra chặng đường phát triển mới với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Theo Đại sứ, Việt Nam có vị trí, vai trò ra sao trong giai đoạn chuyển mình quan trọng này của ASEAN?

* Đại sứ Joao Pereira: Tôi đã công tác tại Việt Nam hơn 1 năm và nhận thấy, Việt Nam là một quốc gia có tầm nhìn xa, hướng tới tương lai. Việt Nam không chỉ vượt qua các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, mà còn biết rút ra bài học từ quá khứ để phát triển đất nước. Việt Nam hiện nay là một trong những quốc gia an toàn nhất trong khu vực, có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hàng đầu. Trong nửa đầu năm 2025, Việt Nam là nước đứng đầu về tăng trưởng kinh tế trong khu vực – đạt hơn 7% GDP, đúng như mục tiêu mà ngài Thủ tướng Phạm Minh Chính đã báo cáo trước Quốc hội. Đây là một thành tựu rất lớn. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam cũng rất ấn tượng, lên tới 21 tỷ USD chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025. Điều này cho thấy sự tin tưởng ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế vào môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Tôi tin rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những trụ cột chính của ASEAN về kinh tế, chính trị và văn hóa - xã hội. Ngoài ra, Việt Nam còn là điểm đến du lịch nổi bật và được đánh giá là quốc gia hòa bình, an toàn. Vào ngày 25-26/10/2025, tại Việt Nam, Liên hợp quốc sẽ tổ chức lễ ký kết Công ước về chống tội phạm mạng - một minh chứng rõ ràng cho vị thế quốc tế đang lên của các bạn. Với những chỉ dấu như vậy, tôi tin Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò là một trong những quốc gia mạnh và có ảnh hưởng hàng đầu khu vực.

Timor Leste cũng rất mong muốn tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam. Tổng thống của chúng tôi, ngài José Ramos-Horta cũng rất quan tâm đến mối quan hệ này. Chỉ trong 1 năm đầu công tác của tôi, Tổng thống đã hai lần thăm Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng mời thêm các lãnh đạo cấp cao của Timor Leste sang thăm Việt Nam và ngược lại. Việc trao đổi, giao lưu giữa người dân, cán bộ các cấp cũng sẽ đóng vai trò chiến lược trong việc tăng cường quan hệ hai nước.

* Phóng viên: Theo Đại sứ, quan hệ song phương Việt Nam – Timor Leste có thể phát huy như thế nào để đóng góp vào Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045?

* Đại sứ Joao Pereira: Chúng tôi đang hướng tới việc xây dựng các cơ chế hợp tác cụ thể nhằm đưa hai quốc gia xích lại gần nhau hơn. Hiện hai bên đã ký kết thỏa thuận miễn thị thực (visa) cho hộ chiếu ngoại giao và công vụ. Các quan chức có thể qua lại mà không cần visa. Chúng tôi đang tích cực xúc tiến tiến tới miễn visa cho công dân sử dụng hộ chiếu phổ thông - cho phép lưu trú 30 ngày. Khi thỏa thuận này được ký kết, sẽ có thêm nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt là giao lưu nhân dân. Người dân Việt Nam có thể tự do đến Timor Leste và ngược lại.

Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh đàm phán các hiệp định hợp tác trong từng lĩnh vực cụ thể như giáo dục, thương mại, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và chuyển đổi số. Timor Leste rất tin tưởng Viettel-Telemor – đơn vị đang phủ sóng viễn thông đến 96% dân số Timor Leste; đồng thời coi đây là đối tác chiến lược để số hóa hệ thống của chính phủ. Chúng tôi hy vọng, thời gian tới, hai nước sẽ ký kết một số thỏa thuận quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.

* Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại sứ Joao Pereira!

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top