Tin tức

Đà Nẵng khởi công dự án cảng biển mới

Sáng 14/12, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng cảng biển mới là cảng Liên Chiểu để thay thế cho cảng Tiên Sa hiện nay. Đây là dự án trọng điểm nhằm góp phần định hình chiến lược phát triển kinh tế biển cho khu vực miền Trung. Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Tp. Đà Nẵng và các Bộ, Ngành phát động lễ khởi công dự án. Ảnh: Thanh Hòa

Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu được xây dựng trên tổng diện tích hơn 450ha, tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Trong giai đoạn đầu, dự án sẽ tập trung xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung gồm: đê kè chắn sóng, luồng tàu và khu nước, đường giao thông kết nối cảng và hạ tầng kỹ thuật khác đáp ứng cho các tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 100.000 tấn, tàu container có sức chứa 6.000 – 8.000 Teus với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025. Sau khi hoàn thành dự án dự kiến sẽ đáp ứng thông qua lượng hàng đến 5,0 triệu tấn/năm và phát triển các bến trong giai đoạn tiếp theo theo quy hoạch nhằm giảm tải cho khu bến Tiên Sa, giảm áp lực giao thông đường bộ đi qua nội đô thành phố Đà Nẵng, tăng cường kết nối vùng và liên vùng, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của thành phố và trong khu vực.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, việc khởi công dự án cảng Liên Chiểu là bước đầu cụ thể hóa mục tiêu chiến lược Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2030, tầm nhìn 2045. Đồng thời, cùng với lợi thế vị trí thuận lợi về độ sâu, kho bãi rộng, gần tuyến hàng hải quốc tế, thị trường hàng hóa dồi dào từ hành lang kinh tế Đông - Tây, cảng Liên Chiểu được quy hoạch trở thành cảng biển lớn nhất khu vực miền Trung và là một trong 3 cảng biển lớn nhất cả nước. Vì vậy, Chủ tịch nước lưu ý, việc Nhà nước đầu tư cảng Đà Nẵng không có nghĩa là đầu tư riêng cho Đà Nẵng mà đầu tư cho cả vùng miền Trung.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, trong quá trình thực hiện dự án, các cơ quan, đơn vị liên quan phải tuân thủ quy định pháp luật; đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, chất lượng dự án; có chiến lược đầu tư công nghệ hiện đại vào quản trị, khai thác cảng biển, hướng đến mô hình “cảng xanh”; nâng cao khả năng cạnh tranh chi phí logistics; triển khai đồng bộ phát triển hạ tầng giao thông kết nối cảng – kết nối vùng và đặc biệt, đảm bảo xử lý vướng mắc, làm nhanh, làm sớm, làm chất lượng để dân sớm ổn định cuộc sống./.

Thực hiện: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam


Top