Tin tức

Cứu sống bệnh nhân người Campuchia bị chấn thương sọ não nguy kịch

Ngày 8/6, Bệnh viện FV (TP. Hồ Chí Minh) cho biết vừa phẫu thuật khẩn cấp, cứu sống thành công một bệnh nhân người Campuchia bị đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông.
Bệnh nhân Hong Zana (19 tuổi, quốc tịch Campuchia) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với khối máu tụ ngoài màng cứng hơn 100 gram gây chèn ép não nghiêm trọng, kèm nhiều vị trí gãy vỡ vùng hàm mặt. Chỉ chưa đầy 15 phút sau khi nhập viện, ê-kíp đa chuyên khoa của Bệnh viện FV đã kích hoạt quy trình báo động đỏ và đưa bệnh nhân vào phòng mổ khẩn cấp.
Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp đa chấn thương rất nặng khi khối máu tụ lớn ngoài màng cứng kết hợp với nhiều tổn thương phức tạp ở vùng hàm mặt. Nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tử vong hoặc để lại những di chứng thần kinh nghiêm trọng. Để rút ngắn thời gian điều trị và nâng cao hiệu quả cứu chữa, các chuyên khoa đã phối hợp xử lý toàn bộ tổn thương trong cùng một ca phẫu thuật thay vì thực hiện hai cuộc mổ riêng biệt.

Đối với chấn thương sọ não, ê-kíp Ngoại Thần kinh đã khẩn trương mở sọ giải áp, lấy khối máu tụ và cầm máu. Hệ thống khoan và cưa mở sọ chuyên dụng được sử dụng nhằm rút ngắn tối đa thời gian thao tác, đồng thời hạn chế lượng máu mất cho bệnh nhân.

Bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp cho bệnh nhân.

Ngay sau khi phần sọ não được xử lý ổn định, ê-kíp Phẫu thuật Hàm mặt tiếp tục can thiệp trong cùng phòng mổ. Bệnh nhân được xác định bị gãy phức hợp xương gò má phải và gãy góc hàm phải. Các bác sĩ quyết định bảo tồn phần xương gò má ít di lệch, đồng thời tập trung xử lý tổn thương xương hàm dưới nhằm ưu tiên phục hồi chức năng ăn nhai. Toàn bộ quá trình nắn chỉnh xương hàm và cố định bằng nẹp titan được thực hiện qua đường rạch trong miệng, giúp bảo đảm tính thẩm mỹ, đẩy nhanh quá trình hồi phục và giảm thời gian nằm viện.

Ca phẫu thuật hoàn tất sau khoảng 45 phút.

BS.CKII Trần Lương Anh, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh và Cột sống, Bệnh viện FV, cho biết: “Đối với chấn thương sọ não có máu tụ ngoài màng cứng, thời gian là yếu tố quyết định cơ hội sống còn của bệnh nhân. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, tình trạng phù não và chèn ép não có thể diễn tiến rất nhanh chỉ trong vài giờ”.

Bệnh nhân khỏe mạnh, chuẩn bị được xuất viện để về nước.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân Hong Zana hồi phục tốt, không ghi nhận di chứng thần kinh, chức năng ăn nhai ổn định và đủ điều kiện xuất viện. Đây là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa cùng quy trình cấp cứu khẩn cấp được triển khai trong thời gian ngắn, góp phần giành lại sự sống cho người bệnh trong tình huống nguy cấp./.

Báo ảnh Việt Nam/Thực hiện: Đinh Hằng- TTXVN

Hơn 600 du khách tham gia chương trình Chư Mố - Hành trình về phía mặt trời

Hơn 600 du khách tham gia chương trình "Chư Mố - Hành trình về phía mặt trời"

Trong 2 ngày 26-27/6, hơn 600 du khách trong và ngoài tỉnh đã tham gia chương trình "Chư Mố - Hành trình về phía mặt trời" tại xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai. Sự kiện không chỉ mang đến trải nghiệm chinh phục đỉnh núi, ngắm bình minh mà còn mở đầu cho định hướng phát triển Chư Mố thành điểm du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng mới của địa phương. Đây là lần đầu tiên xã Ia Tul tổ chức chương trình quy mô lớn này nhằm quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương.

Top