Tin tức

Cứu nạn khẩn cấp thuyền viên người Philippines bị tai biến trên biển

 Lực lượng cứu hộ tàu SAR 413 tiếp cận hiện trường và đưa thuyền viên Domingo G.Honolario,
quốc tịch Philippines xuống tàu cấp cứu. Ảnh: TTXVN phát
Vào lúc 16 giờ ngày 4/8, ngay sau khi cập cảng, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III đã bàn giao ông Domingo G.Honolario (quốc tịch Philippines), thuyền viên tàu HARIS (quốc tịch Malta) số hiệu 9HA3991, bị tai biến, liệt nửa người cho đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đại diện chủ tàu (đại lý ISS-Gemadept Thành phố Hồ Chí Minh) theo quy định để đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, vào lúc hơn 23 giờ ngày 3/8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Trung tâm Việt Nam) nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn từ thuyền trưởng tàu HARIS. Tàu đang trên hành trình từ Trung Quốc tới Malaysia, đến vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 200 hải lý về phía Đông Nam thì có một thuyền viên bị tai biến, liệt nửa người.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Việt Nam đã kết nối, hướng dẫn biện pháp sơ cứu y tế ban đầu cho thuyền viên bị bệnh, đồng thời đề nghị thuyền trưởng tàu HARIS cho tàu chuyển hướng, tăng tốc về Vũng Tàu để cấp cứu người bị nạn.

Nhận thấy tình trạng sức khỏe của thuyền viên bị nạn chuyển biến xấu, có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng, Trung tâm Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 đang thường trực tại Vũng Tàu đi cứu nạn khẩn cấp, đi cùng trên tàu bố trí cán bộ quân y thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến 14 giờ 30 phút ngày 4/8, tàu SAR 413 tiếp cận tàu HARIS, thuyền viên bị bệnh được chuyển sang tàu SAR 413, sau đó tàu đưa bệnh nhân về cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III./. 

TTXVN/VNP

Hoạch định các chính sách hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai

Hoạch định các chính sách hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai

Ngày 7/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với Đại học Senshu, Đại học Kyoto, Trường Đại học Việt - Nhật tổ chức hội thảo quốc tế chủ đề: “Nhật Bản trong thập niên 2020-2030”. Sự kiện thu hút nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên các trường: Học viện Ngoại giao, Đại học Bách khoa, Đại học Việt Nhật, Đại học Hà Nội cùng cán bộ, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương tham dự.

Top