Tin tức

Củng cố, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

Chiều 13/4, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và bà Paola Pampaloni, Phó Tổng Vụ trưởng châu Á – Thái Bình Dương, Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) đã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Tiểu ban các vấn đề chính trị trong khuôn khổ Ủy ban hỗn hợp về triển khai Hiệp định khung đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam – Liên minh châu Âu (PCA) theo hình thức trực tuyến. Phiên họp lần này diễn ra vào thời điểm Việt Nam và Liên minh châu Âu đang kỷ niệm 10 năm ký kết Hiệp định PCA (tháng 6/2012 – tháng 6/2022).
  Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Tiểu ban các vấn đề chính trị Việt Nam-EU. Ảnh: TTXVN phát  

Trong không khí cởi mở, tin cậy, hai bên đã trao đổi về tình hình nổi bật tại Việt Nam và khu vực châu Âu trong thời gian gần đây cũng như một số định hướng chính sách quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội và hợp tác quốc tế của hai bên.

Hai bên đánh giá, quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu thời gian qua phát triển tích cực mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thể hiện qua kết quả các chuyến thăm cấp cao, tăng trưởng hợp tác thương mại và đầu tư, hợp tác phòng, chống dịch hiệu quả với việc Ủy ban châu Âu (EC) và Chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu đã hỗ trợ kịp thời vaccine phòng COVID-19 cùng nhiều thiết bị vật tư y tế cho Việt Nam.

Trong bối cảnh kinh tế Liên minh châu Âu và Việt Nam dần phục hồi và mở cửa trở lại, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như thương mại – đầu tư, khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, an ninh - quốc phòng...

Hai bên cũng thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, Diễn đàn Á-Âu (ASEM), hợp tác tiểu vùng Mekong, khuôn khổ Đối tác chiến lược ASEAN – Liên minh châu Âu, cũng như chia sẻ thông tin, quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm./.

TTXVN/Báo ảnh Việt Nam

Giáo sư Bỉ đánh giá Việt Nam có tiềm năng lớn để tiếp tục phát triển và củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Giáo sư Bỉ đánh giá Việt Nam có tiềm năng lớn để tiếp tục phát triển và củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, ông còn là người góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Top