Tin tức

Củng cố hợp tác quốc phòng Campuchia -Việt Nam trong tình hình mới

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 8/1, Bộ Quốc phòng Campuchia đã tổ chức hội đàm và ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng Campuchia -Việt Nam năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Cuộc hội đàm diễn ra vào thời điểm hai nước có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 42 năm ngày chiến thắng lịch sử lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979-7/1/2021).

Từ điểm cầu hội đàm trực tuyến tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng ở thủ đô Phnom Penh, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã cùng nhau đánh giá kết quả hợp tác năm 2020; thảo luận phương hướng hợp tác năm 2021 giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Bộ trưởng Tea Banh đánh giá cao nỗ lực của nhóm công tác nghị định thư đã soạn thảo xong kế hoạch hợp tác năm 2021 trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ gồm: Công tác tuyên huấn; Hợp tác quản lý bảo vệ biên giới đất liền và biên giới biển; Hợp tác về hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp, quốc phòng.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia Tea Banh ký Kế hoạch Hợp tác 2021. Ảnh: Vũ Hùng - P/v TTXVN tại Campuchia
Về kết quả hợp tác năm 2020, Bộ trưởng Tea Banh cho rằng dù Campuchia và Việt Nam gặp nhiều thử thách do dịch COVID-19, thiên tai lũ lụt… nhưng hai nước đã khắc phục khó khăn, chú trọng thực hiện những công việc quan trọng có thể làm được về công tác tuyên huấn; hợp tác hải quân, hợp tác bộ đội biên phòng; trao đổi đoàn, đào tạo và huấn luyện; tìm kiếm và hồi hương hài cốt liệt sỹ Việt Nam; khám chữa bệnh và viện trợ đạt kết quả tốt đẹp.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí củng cố công tác biên giới ngày càng hiệu quả theo nguyên tắc Chính phủ hai nước đã thỏa thuận trong công tác phân giới, cắm mốc nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình. Trên tinh thần đó, quân đội hai nước cần nâng cao hợp tác quốc phòng cả về chính trị, an ninh, ngoại giao quân sự, trao đổi thông tin, ngăn ngừa tội phạm qua biên giới...

Bộ trưởng Tea Banh cùng người đồng cấp Ngô Xuân Lịch đã thỏa thuận về việc hai nước cùng nhau phát triển vùng đất lịch sử X16 tại khu vực đảo đá, làng Tonlung, huyện Me Mot, tỉnh Tbong Khmum ngày càng phát triển, biến nơi này thành khu lịch sử du lịch, văn hóa, thể thao và thương mại, để thế hệ sau nghiên cứu tìm hiểu chiều sâu lịch sử một cách đầy đủ./.
 
VNP/TTXVN

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: Tạo dựng một tương lai an toàn hơn cho Việt Nam và khu vực ASEAN

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: Tạo dựng một tương lai an toàn hơn cho Việt Nam và khu vực ASEAN

Tối 13/10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc tại Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản tổ chức Lễ mít tinh ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai với chủ đề "Đầu tư tăng cường khả năng chống chịu để giảm thiểu rủi ro thiên tai" và ngày ASEAN quản lý thiên tai năm 2025, với sự tham gia của đại diện Liên Hợp quốc tại Việt Nam, một số cơ quan đại diện Đại sứ quán tại Việt Nam, cùng các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và đông đảo sinh viên của trường. Chương trình được phát trực tiếp trên trang facebook của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Top