Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, quán triệt quan điểm “lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực để phát triển bền vững đất nước”, Đảng và Nhà nước đã triển khai hiệu quả nhiều chính sách an sinh xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau. Với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, trong năm qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân, Công an thành phố Cần Thơ đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
Cụ thể, đơn vị đã vận động hơn 22 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho người khó khăn và ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Tuy nhiên, qua rà soát thực tế, đặc biệt là sau khi thực hiện sáp nhập địa bàn, nhu cầu về nhà ở của các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn rất lớn. Vì vậy, việc vận động hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà lần này là nỗ lực nhằm cụ thể hóa tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an thành phố. Để việc trao tặng nhà đảm bảo đúng đối tượng, Công an thành phố sẽ thành lập Ban chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương xét chọn công khai, minh bạch, đúng người, đúng nhu cầu.
Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa chỉ đạo lực lượng Công an thành phố ra quân đóng góp ngày công lao động cùng với người dân để sớm hoàn thiện các công trình. Đây cũng là cách để lực lượng Công an thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an phát động, trọng tâm là nội dung “Gần dân nhất”. Qua đó, mỗi căn nhà được dựng lên không chỉ là một công trình vật chất mà còn trở thành một “điểm tựa lòng dân”, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ gốc rễ.
Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, giàu tính chính luận và đậm chất nhân văn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an thành phố Cần Thơ. Thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau” là mạch cảm xúc xuyên suốt chương trình, khẳng định rằng giữ vững bình yên và chăm lo hạnh phúc của nhân dân là hai nhiệm vụ không tách rời. Các tiết mục đã khơi gợi niềm tin son sắt với Đảng, lan tỏa khí thế của mùa xuân cách mạng và khắc họa sinh động hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn./.






