Tin tức

Cờ vua Việt Nam về nhất toàn đoàn với 7 Huy chương Vàng tại SEA Games 31

Sau 11 ngày thi đấu, sáng 21/5, nội dung thi đấu Cờ vua SEA Games 31 được tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức tại Cung quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm (thành phố Hạ Long) đã chính thức khép lại. Cờ vua Việt Nam về nhất toàn đoàn với 7 Huy chương Vàng ở các nội dung thi đấu.
  Kỳ thủ Lê Quang Liêm chiến thắng kỳ thủ Myanmar, quyết định điểm số để giành huy chương Vàng đồng đội nội dung Cờ chớp. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam  
  Kỳ thủ Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh đoạt huy chương Vàng nội dung Cờ chớp đồng đội. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam  
  Các đoàn chụp ảnh cùng các kỳ thủ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam  
  Ban tổ chức SEA Games 31 trao huy chương Vàng nội dung Cờ chớp đồng đội nam cho hai kỳ thủ Việt Nam. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam  

 

Tin, ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top