Sáng 25/5, khu vực tiền sảnh và phòng chờ khám bệnh của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã chật kín phụ huynh và trẻ nhỏ tới thăm khám, chữa bệnh; trong đó, nhiều trường hợp bệnh nhi gặp phải các bệnh do tác động của nắng nóng như: say nắng, viêm đường hô hấp, tiêu chảy, sốt vi rút, tay chân miệng, tim mạch, huyết áp, say nắng, tiêu chảy, ngộ độc thức ăn... Đặc biệt trong những ngày nắng nóng gần đây, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị gia tăng. Mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa có từ 500 - 600 lượt bệnh nhi đến khám, cấp cứu và khoảng 1.000 bệnh nhi đang điều trị nội trú.
Để tăng cường công tác khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh mùa hè và nắng nóng cho người bệnh, thời gian đón tiếp và khám bệnh được Bệnh viện Nhi Thanh Hóa bố trí sớm hơn 15 phút so với giờ hành chính để tránh thời điểm nhiệt độ tăng cao. Bệnh viện tăng cường quạt mát tại khu vực chờ khám cũng như linh hoạt bổ sung bàn khám vào buổi sáng nhằm giảm bớt thời gian chờ đợi cho bệnh nhân. Đồng thời, đơn vị lắp đặt thêm rèm chắn nắng và điều hòa tại các phòng điều trị, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhi và người nhà.
Đưa con đi khám và nhập viện với các biểu hiện đau đầu, sốt cao, bỏ ăn, chị Trần Thị Hà (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, cho cháu nhập viện trong thời tiết nắng nóng cao điểm nhưng gia đình chị cũng thấy yên tâm vì trong phòng bệnh có điều hòa mát. Được các bác sĩ chăm sóc nhiệt tình, chu đáo nên giờ sức khỏe cháu đã tương đối ổn định.
Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Thành, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, theo dự báo thời tiết những ngày tới, Thanh Hóa tiếp tục nắng nóng. Do vậy,
để phòng tránh bệnh cho trẻ, các bậc phụ huynh hạn chế cho trẻ ra ngoài đường vào thời điểm nắng nóng. Trẻ cần được uống nhiều nước, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu trẻ sốt cao, ho, sổ mũi… cần đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Các gia đình tuyệt đối không được tự ý điều trị ở nhà vì bệnh sẽ tiến triển nặng, gây khó khăn cho công tác điều trị, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Tương tự, tại nhiều cơ sở y tế ở Thanh Hóa, số ca nhập viện liên quan đến nắng nóng như say nắng, sốc nhiệt, mất nước, các bệnh lý tim mạch, huyết áp và hô hấp có xu hướng gia tăng. Ghi nhận tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn, số ca nhập viện, đặc biệt ở người lao động ngoài trời, trẻ nhỏ và người cao tuổi tăng từ 20 - 50%. Tại khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, số ca cấp cứu do đột quỵ tăng khoảng 50%; phần lớn là người cao tuổi có tiền sử tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường…
Để giảm tác động của thời tiết cực đoan, ngành Y tế Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát thực trạng thông khí tại các khu vực có nhiều người bệnh như sảnh chờ, hành lang... và các khoa điều trị, buồng bệnh, phòng hành chính. Từ đó lập kế hoạch tăng cường hệ thống quạt mát, điều hòa tại khu khám bệnh và khu điều trị nội trú; bổ sung thêm cây nước uống phục vụ bệnh nhân và người nhà; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm rút ngắn quy trình khám, chữa bệnh.
Các đơn vị y tế chủ động tập huấn cho nhân viên về kỹ năng xử lý các trường hợp say nắng, sốc nhiệt cũng như chuẩn bị đầy đủ thuốc, dịch truyền và trang thiết bị phục vụ cấp cứu người bệnh tại viện và ngoại viện.
Theo dự báo, đợt nắng nóng gay gắt này sẽ kéo dài đến ngày 28/5. Ngành Y tế Thanh Hóa khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 - 15 giờ nếu không thực sự cần thiết. Khi phải làm việc hoặc di chuyển ngoài trời, người dân cần sử dụng các biện pháp chống nắng như đội mũ rộng vành, mặc quần áo dài tay, đeo khẩu trang... Người dân cần uống đủ nước, từ 2 - 3 lít nước mỗi ngày cũng như bổ sung dinh dưỡng hợp lý, không để nhiệt độ điều hòa chênh lệch quá lớn so với ngoài trời. Người mắc các bệnh mãn tính như tim mạch, huyết áp, tiểu đường cần tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm trong mùa nắng nóng./.





